Sao Việt chụp ảnh phong cách hoài cổ như sao Hoa ngữ thập niên 80

Có thể thấy, phong cách chụp ảnh hoài cổ (retro & vintage) đang được sao Việt ủng hộ và lăng xê tích cực, xu hướng này luôn tồn tại song hành nhưng bất ngờ "quật khởi" trong thời gian gần đây.
sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90
Một poster trước năm 1975 và poster phong cách hoài cổ "Cô Ba Sài Gòn".

Trước đó, trào lưu chụp ảnh, thời trang theo phong cách hoài cổ đã manh nha xuất hiện khi bộ phim "Cô Ba Sài Gòn" PR trên các phương tiện truyền thông. Phong cách thời trang của "Cô Ba Sài Gòn" đã tạo nên một trào lưu thời trang áo dài mang hơi hướng trước 1975 được phụ nữ nhiệt tình ủng hộ.

Không những thế, ở Hà Nội và cả Sài Gòn, dòng thời trang hoài cổ hoặc các tiệm cà phê, quán ăn mang phong cách hoài cổ (retro & vintage) cũng xuất hiện ồ ạt và chiếm vị trí trong lòng khách hàng như áo dài cách tân, cà phê bao cấp, quán ăn mậu dịch.

sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90
Màu ảnh vàng nhạt là màu đặc trưng của thời bao cấp. Một quán cà phê hoạt động hàng ngày bên hông Chợ Lớn năm 1989 (Ảnh: Doi Kuro).

Xu hướng tìm lại những giá trị xưa cũ trong nghệ thuật nói chung để hoài niệm luôn luôn là một nhu cầu tồn tại bất diệt bên cạnh các xu hướng nghệ thuật hiện đại. Và nhiếp ảnh cũng có một câu chuyện như thế.

Phong cách chụp ảnh hoài cổ luôn tồn tại song hành cùng với nhiều phong cách chụp ảnh hiện đại, sáng tạo khác. Giống như dòng nhạc xưa cũ Bolero Việt đến giờ vẫn chiếm được cảm tình khán giả, thì chụp ảnh theo phong cách của sao Hoa ngữ những năm 80 của thập niên trước ở Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) đang được những nghệ sỹ trẻ ở nước ngoài tái hiện rất thành công, tạo nên một trào lưu chụp ảnh hoài cổ ở Trung Quốc hiện nay.

sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90
Diễn viên Từ Nhược Tuyên hồi trẻ. Phong cách chụp ảnh ở thời điểm này là ngây thơ và nổi loạn...
sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90

Từ Nhược Tuyên được coi là "nàng Lolita xứ Đài" với những shoot hình nóng bỏng nhưng rất đỗi thơ ngây (Ảnh: Sina)

Đầu năm nay, cư dân mạng vừa thổn thức với loạt ảnh cưới tái hiện thời bao cấp trong nước thì lại tiếp tục "phát cuồng" với bộ ảnh "Nhớ nhung" xuất hiện trên một fan page nhiếp ảnh nổi tiếng ở Trung Quốc. Tác giả của bộ ảnh này Tang Zhi Xuan, sinh năm 1990 đến từ Hồ Nam (Trung Quốc). Sử dụng tông màu hoài cổ, trầm buồn nhưng cách thể hiện, diễn xuất của cặp đôi trong bộ ảnh khiến người xem cảm nhận được tình yêu trong trẻo, lãng mạn của họ qua những shoot hình, dù họ chỉ là người mẫu diễn cảnh yêu đương.

sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90
Bộ ảnh gây sốt mạng xã hội Việt trong thời gian qua. (Ảnh: Tang Zhi Xuan)
sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90
Sự tự nhiên, trong trẻo và lãng mạn kiểu sống chậm là điểm nổi bật của bộ ảnh.
sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90
Từ màu ảnh đến trang phục và thần thái của diễn viên đều rất "hoài cổ".

Nếu như phong cách hoài cổ ở Việt Nam với 2 xu hướng cơ bản là hoài niệm thời bao cấp và phong cách thời trang Sài Gòn trước 1975 thì xu hướng ở nước lân cận, điển hình là Trung Quốc lại đơn giản và gợi cảm trong lối thể hiện, giản lược hóa tối đa trang điểm, chỉ tôn lên thần thái của nhân vật. Vì thế, xu hướng này gây sốt và ngay lập tức, các nghệ sỹ trẻ ở Việt Nam đã thể nghiệm khá thành công.

sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90
Chi Pu táo bạo với lối thể hiện mới trong các shoot hình theo phong cách hoài cổ.
sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90
Truyền thông đã gọi bộ ảnh của Chi Pu là "Lolita phiên bản Việt", sự ngây thơ có chút bất cần và táo bạo khá giống với những bộ ảnh của "Lolita xứ Đài" Từ Nhược Tuyên.
sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90
Hòa Minzy cũng thể nghiệm bìa Single theo phong cách hoài cổ.
sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90
Trung Quân Sao Mai như tài tử thư sinh trong các bộ phim Hong Kong những năm 90.

Phong cách chụp ảnh hoài cổ vốn không phải là một trào lưu, nó tồn tại song hành cạnh các phong cách chụp ảnh sáng tạo hiện đại khác. Khi mà những thể nghiệm, sáng tạo ở thì hiện tại bắt đầu thiếu đột phá thì các nghệ sỹ lại quay trở lại với những giá trị xưa cũ, và bỗng dưng nó lại trở thành mốt.

XEM THÊM

sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90 Tết thời bao cấp: 'Cháy' hàng Tết, nhân viên mậu dịch trốn khỏi cửa hàng

"Cận Tết, "cháy" hàng lương thực, thực phẩm, cậu tôi làm ở mậu dịch phải trốn khỏi cửa hàng vì sợ người thân đến nhờ ...

sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90 Trai Hà Nội yêu gái Sài Gòn và bộ ảnh cưới tái hiện thời bao cấp hút hàng nghìn lượt xem

Vài ngày gần đây, bộ ảnh cưới tái hiện thời bao cấp những năm 80 ở Việt Nam của cặp đôi trai Bắc gái Nam ...

sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90 'Lão Hạc': Quán cafe đậm chất hoài cổ ẩn mình bên dòng kênh xanh

Tạm bỏ lại sau lưng những ồn ào, xô bồ của cuộc sống hiện đại, bạn muốn chạy trốn..? hãy về với cà phê Lão ...

sao viet chup anh phong cach hoai co nhu sao hoa ngu thap nien 90 Giai thoại quán cà phê gần 100 năm tuổi tại Sài Gòn

Đã từ lâu người ta nhắc đến cà phê không còn như một thói quen của lối sống thị thành mà đã trở thành một ...

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.