![]() |
Nguy hiểm rình rập khi bơi ở 'bãi biển' Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng |
![]() |
‘Đối phó’ với tình trạng đổ mồ hôi trong những ngày nắng nóng |
Những ngày gần đây, nền nhiệt độ tại miền Bắc liên tục tăng, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 37-39oC. Nắng nóng trùng vào thời gian trẻ nhỏ được nghỉ hè, vì vậy cha mẹ cần phải cảnh giác nguy cơ bị say nắng, nhất là lúc bé chơi ngoài trời.
Theo Ths.BS Ngô Anh Vinh, Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Năm nay được dự báo là thời tiết nắng nóng với nhiệt độ khá cao điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già.
Ở trong thời tiết này, trẻ rất dễ bị say nắng, say nóng, vì vậy các bậc phụ huynh cần chú tâm để nhận biết các dấu hiệu, kịp thời có biện pháp xử trí giúp trẻ tránh những ảnh hưởng đáng tiếc có thể xảy ra.
Say nắng, say nóng ở trẻ là do ánh sáng mặt trời, đặc biệt là ánh nắng buổi ban trưa chiếu thẳng trực tiếp vào đầu trẻ, gây ra tình trạng rối loạn thân nhiệt, thậm chí ảnh hưởng đến trung tâm điều nhiệt, gây tình trạng mất nước ở trẻ, mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt... Say nóng là khi ở trong môi trường nóng nực, trẻ bị tăng thân nhiệt và không kịp đào thải nhiệt độ gây ra mệt mỏi, ngột ngạt, đau đầu và chóng mặt”.
![]() |
Nắng nóng kéo dài khiến trẻ rất dễ bị say nắng, nếu vui chơi ngoài trời. (Ảnh: Em đẹp) |
Ở người lớn, việc điều hòa thân nhiệt sẽ dễ dàng hơn trẻ nhỏ, vì vậy: “Nếu trẻ bị say nắng, say nóng mà không được phát hiện và xử trí kịp thời thì rất nguy hiểm đến trẻ.", BS Vinh cảnh báo.
Những biến chứng trẻ dễ gặp phải khi bị say nắng, say nóng:
- Rối loạn trung tâm điều nhiệt ở trẻ.
- Trẻ bị tăng thân nhiệt, mất nước.
- Trong một số trường hợp có thể bị tổn thương về thần kinh của trẻ.
Cũng theo BS Vinh, ở những trẻ bị say nắng, say nóng sẽ có những biểu hiện như: Trẻ mệt mỏi, lơ mơ, khó chịu, quấy khóc, ra nhiều mồ hôi…
Xử trí khi trẻ bị say nắng, say nóng
Khi xuất hiện những biểu hiện như vậy thì cha mẹ cần:
- Nhanh chóng đưa trẻ vào nơi thoáng mát.
- Nới lỏng quần áo cho trẻ.
- Chườm mát cho trẻ bằng khăn hoặc đưa vào nơi có điều hòa nhiệt độ
- Bổ sung nước mát có chứa điện giải để bù lại lượng nước đã mất của trẻ.
Tuy nhiên, nếu sau khi các bậc phụ huynh đã thực hiện những biện pháp trên mà tình trạng say nắng, say nóng ở trẻ vẫn không giảm thì cần lập tức đưa trẻ đến các cơ sở y tế để kịp thời được các y, bác sĩ thăm khám và điều trị.
![]() |
Sau khi đã thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu mà tình trạng của trẻ không đỡ, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. (Ảnh: Chiến Công/ Kinh tế đô thị) |
BS Vinh lưu ý: “Trong mùa hè này, để tránh trẻ bị say nắng, say nóng cha mẹ cần lưu ý một số điểm sau:
Đối với trẻ nhỏ: Nên tránh cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, cho trẻ ở nơi thoáng mát.
Đối với trẻ lớn hơn: Không cho trẻ ra ngoài trời, chơi thể thao, lao động dưới trời nắng nóng gay gắt”.
Để trị say nắng, say nóng có thể cho người bị say nắng sử dụng một số loại thảo dược như sau: - Uống nước hoắc hương - Uống nước bạc hà - Uống nước bột sắn Tuyệt đối không cho người bị say nắng uống nước đá lạnh và nước đỗ đen... Lương y Nguyễn Thanh Thúy, Phòng khám Đông y Ích Thọ Đường. |
![]() |
Bỗng nhiên nổi mẩn ngứa toàn thân và đây là điều không ai ngờ tới
Thời tiết đang chuyển sang mùa hè, với nền nhiệt độ và độ ẩm cao khiến nhiều dịch bệnh dễ bùng phát mạnh. Đặc biệt ... |
![]() |
Việt Nam có khoảng 36 triệu người mắc tật khúc xạ
Đây là con số được đưa ra theo thống kê của Viện thị giác Brien Holden tại Việt Nam vào năm 2015 với tỉ lệ ... |
![]() |
Nắng nóng, trẻ dễ bị viêm da do dùng bỉm quá nhiều
Bỉm, tã giấy là sản phẩm được sử dụng nhiều cho các bé sơ sinh. Ưu điểm của chúng là giúp bé ngủ yên khi ... |