"Sẽ có những quy định mới dành cho hoa hậu, á hậu"

Sau những scandal của một số hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, ông Lê Xuân Sơn, trưởng BTC cuộc thi cho biết sẽ có những quy định mới dành riêng cho hoa hậu, á hậu.

Mới đây, hàng loạt các scandal liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã gây sự chú ý lớn đối với công chúng, gần đây nhất là vụ việc thí sinh trần Ngọc Trân bị tố thi chui cuộc thi “Hoa hậu người Việt thế giới 2014”, đồng thời giả mạo chữ kỹ của Cục trưởng cục biểu diễn nghệ thuật, ngay sau đó thí sinh này đã có đơn xin rút lui khỏi vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu năm nay vì không chịu được áp lực này.

Trước đó, thông tin trên báo Zing.vn, thí sinh Nguyễn Thị Thành (quê Bắc Ninh) xin rút lui vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, sau đó mạng xã hội lan truyền thông tin thí sinh này bị phát hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Đến ngày 10/8, đại diện truyền thông của Nguyễn Thành công bố cô bị Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam ép nộp đơn rút lui, đồng thời yêu cầu giữ im lặng.

Theo nguồn tin này, 9X Bắc Ninh gặp tai nạn nên phải trồng 8 chiếc răng sứ. Đến khi vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam sắp bắt đầu, phía ban tổ chức yêu cầu Nguyễn Thị Thành phải cung cấp bằng chứng là toa thuốc của nha sĩ. Cô đã cung cấp đầy đủ thông tin cho chương trình và thể hiện nguyện vọng muốn ở lại, nhưng bị từ chối.

Cũng trong ngày 10/8, BTC Hoa hậu Việt Nam chính thức công bố quyết định loại Nguyễn Thành ra khỏi vòng Chung kết với lý do vi phạm quy định “phải có vẻ đẹp tự nhiên”.

Đến ngày 15/8, BTC tiếp tục tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để đưa ra những bằng chứng chứng minh Nguyễn Thành cùng ê-kíp đã ngụy tạo giấy tờ và chiến dịch vu cáo, bôi nhọ BTC. Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam - cho biết những thông tin đến từ ê-kíp Nguyễn Thị Thành không đúng sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cuộc thi.

Thí sinh Ngọc Vân cũng phải rời khỏi vì dính nghi án phẫu thuật thẩm mĩ.

se co nhung quy dinh moi danh cho hoa hau a hau
Thí sinh Ngọc Trân và Nguyễn Thị Thành

Tuy nhiên, điều đáng nói, không chỉ thí sinh mà đương kim Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đã có hành vi bị dư luận lên án khi một clip ghi lại hình ảnh cô hút thuốc lá, say sỉn trong một quán bar…bị phát tán. Với hành vi này, Hội đồng xem xét xử lý sự việc do báo Tiền Phong thành lập đã nhận định: Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên hút thuốc lá nơi công cộng và tụ tập với bạn bè ở nơi có khung cảnh không phù hợp là những hành vi không tương xứng với danh vị Hoa hậu Việt Nam. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam cũng như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và bị dư luận xã hội phản ứng. Những dư luận khác về Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa có cơ sở để kết luận.

Xét mức độ vi phạm cũng như thái độ thành khẩn nhận lỗi và xin lỗi trước công luận của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, hội đồng quyết định: Khiển trách Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên vì đã có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Hoa hậu Việt Nam cũng như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; yêu cầu Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải chấn chỉnh hành vi, lối sống, tích cực cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng.

Đồng thời, báo Tiền phong cũng đề nghị BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 không sử dụng hình ảnh và không để Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục đồng hành với các sự kiện tiếp theo của cuộc thi.

Phát biểu trước báo giới, ông Lê Xuân Sơn cho biết, hiện nay, những quy định đối với hoa hậu sau cuộc thi là không cụ thể. Có những quy định chung giữ gìn hình ảnh Hoa hậu Việt Nam nhưng không nói rõ họ phải làm những gì, hay có được can thiệp thẩm mỹ hay không hoàn toàn chưa có.

Theo ông Sơn, từ cuộc thi năm nay, BTC sẽ có những quy định mới dành riêng cho tân hoa hậu 2016, nhằm định hướng cho tân hoa hậu trong việc giữ gìn hình ảnh đẹp của mình. Đây là điều nên làm để hoa hậu luôn ý thức giữ được hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Nếu không giữ gìn được hình ảnh, nhiều scandal, hoa hậu sẽ bị xử lý.

“Về kế hoạch tiếp theo, chúng tôi đã có thảo luận để có một quy chế mới. Trong đó nêu rõ, làm thế nào để có những hoạt động hỗ trợ hoa hậu và các người đẹp hậu đăng quang, làm sao để các bạn chuyên nghiệp hơn, tìm được cách thức phù hợp với môi trường mới, vị thế mới của họ. Các người đẹp đi thi năm nay đều phải ký cam kết tôn trọng quy chế sau cuộc thi" – ông Sơn nói.

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi hoa hậu dành riêng cho phái nữ, được tổ chức 2 năm một lần với quy mô toàn quốc.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.