Shark Hưng không còn phụ trách công bố thông tin của Cenland

Từ ngày 6/1, ông Mậu Minh Tuyến sẽ là người chịu trách nhiệm công bố thông tin thay ông Nguyễn Thanh Hưng.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, mã chứng khoán: CRE) vừa công bố thông tin ông Mậu Minh Tuyến trở thành Người được uỷ quyền công bố thông tin của Cenland thay ông Phạm Thanh Hưng.

Giấy uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày 6/1 đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của công ty. 

Ông Mậu Minh Tuyến, sinh năm 1987, giữ chức Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 25/9/2018. Ông Tuyến đang nắm giữ 105.520 cổ phiếu CRE, tương ứng 0,02% vốn điều lệ.

Về phần ông Nguyễn Thanh Hưng, hay còn được biến đến với tên gọi là Shark Hưng, sinh năm 1972, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế. Vào ngày 2/3/2020, ông Hưng bắt đầu phụ trách Người được uỷ quyền công bố thông tin của Cenland. Ông Hưng đã gắn bó với Cen Group 12 năm và nắm giữ các vị trí trong HĐQT của các công ty nhà Cen.

Ngoài vị trí Phó Chủ tịch tại Cenland, ông đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Thẩm định giá Thế Kỷ và CTCP Cen Academy; Chủ tịch Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS Thế Kỷ và CTCP Tập đoàn Thế Kỷ.

Ông Hưng hiện đang sở hữu hơn 11,5 triệu cổ phiếu CRE, tương đương 2,49% vốn điều lệ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...