Tags

số đo phong thủy

Tìm theo ngày
Số đo phong thủy cho nhà ở đẹp và chuẩn nhất

Số đo phong thủy cho nhà ở đẹp và chuẩn nhất

Người Việt Nam cũng như người phương Đông nói chung thường rất chú trọng về phong thủy nhà ở. Nếu xây nhà đảm bảo các tiêu chuẩn, số đo phong thủy thì có thể nhận được nhiều tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình. Số đo phong thủy là một yếu tố quan trọng bên cạnh hướng nhà, màu sắc, vật dụng phong thủy trong ngôi nhà…

Số đo phong thủy tính theo chiều dài nhà là bao nhiêu

Từ xưa, ông bà ta xây dựng nhà hay mua nhà thường là loại nhà 3 gian hoặc 5 gian dựa trên số đo phong thủy để cầu mong may mắn và tài lộc. Tuy nhiên ngày nay ở thời hiện đại thì người ta cũng có những quan điểm thoáng hơn trong chiều dài nhà ở. Thường thì người ta sẽ quan tâm hơn đến diện tích thông thủy của căn nhà sao cho phù hợp với kích thước lô đất, đảm bảo tính thẩm mỹ và tối ưu công năng sử dụng.

Theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa thì số đo phong thủy tôt cho nhà ở được xác định như sau:

Ngày trước các cụ hay sử dụng bước đi làm đơn vị đo chiều dài để thay thế cho cách đo bằng thước. Theo thước gỗ của bộ công ngày xưa quy định 4 thước bằng 1 bước, 9 thước bằng 2 bước ( 1 thước = 0,4m; 1 bước = 1,8m).

Theo quy luật phong thủy, 1 bước là kiến, 2 bước là trừ, 3 bước là mãn, 4 bước là bình, 5 bước là định, 6 bước là chấp, 7 bước là phá, 8 bước là nguy, 9 bước là thành, 10 bước là thu, 11 bước là kha, 12 bước là bế.

Theo đó đối với những ngôi nhà có chiều rộng lớn hơn chiều dài thì chiều dài của ngôi nhà không nên phạm vào các số 3 (thiên hình), 4 (quyển thiệt), 10 (tặc kiếp) và 12 (tai họa).

Còn với ngôi nhà có chiều rộng lớn hơn chiều dài thì chiều dài cần dựa vào các số bước là 2 (minh đường), 5 (kim quỷ), 6 (thiên đức), 11 (sinh khí).

Các số bước được coi là may mắn trong số đo phong thủy của chiều dài nhà là 2, 5, 6, 8, 11, 1.

Nếu như tính theo số đo nhà ở hiện đại thì 1 thước bằng khoảng 0,4m hoặc 1 bước bằng 1,8m. Theo đó kích thước chiều dài nhà tốt nhất khi xây nhà hiện nay là vào các khoảng: 3,6m, 9m, 10,8m, 14,4m, 19,8m,…..

Cách xác định số đo phong thủy nhà ở

Bạn có thể tham khảo hai cách dưới đây để xác định được số đo phong thủy thích hợp cho ngôi nhà của mình.

Cách 1: Số đo diện tích ngôi nhà phụ thuộc vào tổng số tuổi của thành viên trong gia đình.

Ví dụ một gia đình 4 người gồm các thành viên là người chồng 35 tuổi, vợ 30 tuổi, con lớn 10 tuổi và con nhỏ 5 tuổi. Tổng số tuổi của các thành viên trong gia đình là 35 + 30 + 5 + 10 = 80. Dựa vào đó diện tích căn nhà phù hợp sẽ được tính theo công thức là 80 x 1,1 = 88, như vậy diện tích 88m2 là hợp với phong thủy.

Cách 2: Diện tích của căn nhà phụ thuộc theo không gian dành cho mỗi thành viên trong gia đình.

Diện tích của một căn nhà có thể phân chia như sau: diện tích dành cho 2 vợ chồng là 50m2, diện tích cho trẻ nhỏ chưa đi học là 10m2/bé, trẻ học từ cấp 1 - cấp 3 là 15m2/bé, dành cho sinh viên và người cao tuổi là 20m2/người.

Cách tính trên đây chỉ là gợi ý có tính chất tham khảo để đáp ứng nhà có diện tích vừa đủ phục vụ các nhu cầu cơ bản cho các thành viên. Trên thực tế còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà mua/xây dựng một căn nhà có diện tích phù hợp.

Số đo phong thủy của cửa chính nhà ở

Số đo của cửa ra vào trong ngôi nhà cũng là một yếu tố cần được quan tâm trong phong thủy nhà ở.

Kích thước của cửa chính nếu như muốn hợp với phòng thùy thì tốt nhất nên rơi vào các khoảng chiều cao là 2,3m, 2,52m, 2,72m và 2,92m. Đối với chiều rộng của cửa thì chủ nhà có thể đặt làm với các số đo như: 1,46m, 1,62m, 1,9m, 2,32m, 2,46m, 2,92m, 3,12m, 3,32m, 3,72m, 4,12m, 4,56m và 4,8m. Đây là những số đo phong thủy tốt nhất, vừa hợp phong thủy vừa cân đối với diện tích chung của toàn bộ căn nhà.

Số đo cửa sổ hợp phong thủy

Đối với loại cửa sổ có 1 cánh thì số đo đẹp nhất là: 0,81m x 2,12m (rộng x cao)

Loại cửa sổ có 2 cánh lệch nhau có số đo phong thủy đẹp là: 2,12m x 1,09m ( trong đó mỗi cánh là 0,69m x 0,4m).

Loại cửa sổ có 2 cánh bằng nhau nên có số đo như sau: Chiều rộng 1,18m, 1,38m, 1,62m, 1,85m tương ứng với nhiều dài 2,18m.

Số đo cầu thang hợp phong thủy

Cầu thang là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến luồng không khí lưu thông trong căn nhà. Kích thước cầu thang tiêu chuẩn nhất hiện nay theo các chuyên gia nên có chiều rộng từ 0,9m đến 1,2m là hợp lý nhất. Bề rộng của mỗi bậc cầu thang từ 24cm đến 30cm, chiều cao của mỗi bậc đạt khoảng 15 cm - 18cm sẽ đạt tiêu chuẩn của phong thủy nhà ở.

Những thông tin trên đây có thể đã giúp mọi người biết được cách tính số đo phong thủy nhà ở hiện nay. Dù vậy, việc xác định số đo phong thủy này chỉ mang tính chất tương đối và chỉ có tính chất tham khảo. Kích thước thực tế còn phụ thuộc và bị tác động bởi nhiều yếu tố khác như thi công, thiết kế.