Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu giải trình việc lớp có 42/43 học sinh giỏi

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu phòng giáo dục, đơn vị quản lí trực tiếp Trường THCS Nguyễn Thái Bình giải trình về việc một lớp của trường này có tới 42/43 đạt học sinh giỏi.
Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu giải trình việc lớp có 42/43 học sinh giỏi - Ảnh 1.

Một lớp có tới 42/43 học sinh giỏi, chỉ 1 em đạt loại khá. Ảnh: NVCC

Liên quan đến thông tin một lớp có 42/43 học sinh giỏi, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trên VietNamNet, đã yêu cầu phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu, đơn vị quản lí trực tiếp Trường THCS Nguyễn Thái Bình, phường 10 giải trình.

Trước đó, như Zing.vn đưa tin, anh Hùng (Bà Rịa - Vũng Tàu) sau khi họp phụ huynh cuối năm cho cháu thấy ngỡ ngàng vì cả lớp có 43 học sinh thì có tới 42 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có cháu anh, duy nhất một bạn đạt loại khá.

"Tôi chưa thấy đứa trẻ nào thất bại như cháu mình, 12 tuổi nhưng không biết yêu thương, không biết tôn trọng người khác, không tự chịu trách nhiệm với bản thân, không thể chủ động sinh hoạt. Chưa bao giờ thấy cháu nói được một câu rõ nghĩa và chuẩn mực", anh Hùng nhận xét.

Anh Hùng khẳng định thêm, với khả năng nhận thức và tính cách như cháu mình mà đạt tiêu chí của nhà trường là giỏi và tốt thì có vẻ tiêu chí đó có vấn đề.



chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.