Sống tốt qua 6 tháng bị Mỹ cấm vận, Huawei chi gần 300 triệu USD để thưởng cho nhân viên

Huawei đã chi 286 triệu USD để thưởng cho đội ngũ R&D và nhân viên chuỗi cung ứng của mình, vì đã làm việc hết sức trước lệnh cấm của Mỹ liên tục trong năm vừa qua.
382642

Huawei đã chi 286 triệu USD để thưởng cho đội ngũ R&D và nhân viên chuỗi cung ứng của mình, vì đã làm việc hết sức trước những lệnh cấm của Mỹ trong năm vừa qua. (Ảnh: Cnet).

Cnet đưa tin, Huawei được cho là đã chi 2 tỉ Nhân dân tệ, tương đương 286 tỉ USD tiền thưởng cho nhân viên, vì đã đồng hành cùng họ vượt qua những khó khăn từ các lệnh cấm của Mỹ. Gã khổng lồ Trung Quốc cũng hứa với 190.000 nhân viên của mình, rằng tất cả sẽ được trả lương gấp đôi trong tháng này.

"Tiền thưởng chủ yếu sẽ thuộc về bộ phận R&D của Huawei và các nhóm tìm kiếm chuỗi cung ứng thay thế, sau khi Huawei bị cấm ở Mỹ", Reuters dẫn lời người phát ngôn của công ty.

Hồi tháng 5, Huawei đã bị đưa vào danh sách đen về thương mại của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump còn kí sắc lệnh hành pháp cơ bản cấmcác công ty Mỹ hợp tác với công ty Trung Quốc này trước những lo ngại về an ninh quốc gia, khi Huawei được cho là có quan hệ chặt chẽ với Chính phủ Trung Quốc.

Huawei đã nhiều lần phủ định cáo buộc này.

Tuần trước, người sáng lập Huawei, ông Nhậm Chính Phi, cho biết tập đoàn này đang đối phó tốt với các lệnh cấm thương mại của Mỹ. Vài ngày sau đó, cố vấn công nghệ của Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích các quốc gia "mở rộng vòng tay với Huawei. Trong khi đó, Vương quốc Anh cũng đang chần chừ trước quyết định có nên cấm Huawei can thiệp vào mạng 5G của nước này hay không.

Ngày 28/10/2019, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cắt tài trợ cho bất kì nhà mạng nào sử dụng thiết bị từ Huawei và công ty công nghệ Trung Quốc ZTE. Tuy nhiên, tuần trước, Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Wilbur Ross, lại cho biết giấy phép cho phép các công ty Mỹ được bán thiết bị, linh kiện cho Huawei sẽ sớm được phê duyệt.

Bất chấp khó khăn, trong quý III/2019 vừa qua, doanh số của Huawei đã tăng 27% so với cùng kì năm ngoái. Cùng với đó, hãng công nghệ Trung Quốc tuyên bố, họ đã vượt kỉ lục của năm ngoái khi bán ra được 200 triệu chiếc điện thoại, mặc dù vẫn chưa hết năm.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.