Sóng triều cường đánh cao nửa mét trên đường phố Sài Gòn

Chiều 13/2, nhiều người điều khiển xe máy qua đoạn đường Lê Văn Lương (Nhà Bè, TPHCM) loạng choạng tay lái vì sóng triều cường đánh cao nửa người.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Chiều 13/2, mực nước triều cường dân cao khiến đoạn đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) ngập nặng.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Nước lớn, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều người điều khiển xe máy phóng nhanh, nước bắn tung tóe ngang người.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Những người đi làm về phải dắt bộ qua đoạn nước ngập lớn.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Nhiều người dắt xe máy đi trên lề nhưng gặp không ít khó khăn vì từng đợt sóng đánh liên tục.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Chị Chính (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) đang có bầu nên không dám ngồi xe máy, chị dò dẫm từng bước để lội qua vùng nước ngập ngang đầu gối.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Khi những chiếc xe ô tô đi qua tạo thành từng đợt sóng mạnh, khiến nhiều người loạng choạng tay lái.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Cậu bé suýt té ngã trong dòng nước triều.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Những phương tiện chết máy hàng loạt trong dòng nước.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Bé gái thích thú khi cùng mẹ vượt qua nước triều cường ở Sài Gòn.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Những chiếc ô tô đi qua khiến sóng đánh mạnh, nước bắn ướt hết người đi đường.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Cả đoạn đường dài ngập nước, nhiều người đi làm về phải dắt bộ xe máy.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Những hộ dân sống ở đường Lê Văn Lương phải dùng ván gỗ để ngăn nước không vào nhà.
song trieu cuong danh cao nua met tren duong pho sai gon
Khá nhiều phương tiện chết máy, phải dừng lại ở đoạn khô ráo để sửa.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.