Sự ảo tưởng nguy hiểm của ‘thuận tự nhiên’ và sinh con tại nhà

Bác sĩ nhi khoa người Israel Jonathan Halevy chia sẻ quan điểm về "thuận tự nhiên" và sinh con tại nhà.
su ao tuong nguy hiem cua thuan tu nhien va sinh con tai nha Bác sĩ Jonathan Halevy: 'Bố mẹ Việt ít có thói quen nhớ tên thuốc dùng cho con'

Hiện nay tại Việt Nam, xã hội đang rộ lên một “xu hướng” mới . Các bà mẹ muốn “thuận tự nhiên”. Họ muốn nuôi con theo chiều hướng tự nhiên. Những người phụ nữ này có ý định sinh con tại nhà và không cho con được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt sau sinh như tiêm vitamin K, họ sẽ không cho con được tiêm chủng ngừa và tin rằng con cái họ sẽ sống sót qua những căn bệnh nguy hiểm một cách “thuận tự nhiên”.

su ao tuong nguy hiem cua thuan tu nhien va sinh con tai nha
Bác sĩ nhi khoa người Israel Jonathan Halevy. (Ảnh: Vietnamnet)

Tôi muốn nói về sự ảo tưởng nguy hiểm của “thuận tự nhiên”: Không có bất cứ thứ gì hiện hữu trong thế giới chúng ta đang sinh sống là “thuận tự nhiên”. Kể từ khi con người tiền sử đầu tiên biết cách chế tạo các công cụ lao động và làm ra lửa thì anh ta đã thay đổi hoàn toàn bản chất của “tự nhiên”. Và điều đó hoàn toàn không có gì sai. Khả năng thay đổi môi trường và tạo ra những công cụ không tự nhiên đã truyền cảm hứng cho những sáng tạo trong khoa học, công nghệ, nghiên cứu và nhiều tiến bộ mà chúng ta đang có ngày hôm nay.

Dưới đây là những minh chứng cho việc không thuận tự nhiên đã giúp giảm thiểu tỉ lệ tử vong ở trẻ em như thế nào:

- Vào thế kỷ 18 tại Thụy Điển, 1/3 trẻ em tử vong trước tuổi lên 5 vì những nguyên nhân tự nhiên

- Thế kỷ 19 tại Đức, 50% trẻ em tử vong trước tuổi lên 5

- Năm 1990, 7,6 triệu trẻ em trên toàn thế giới chết vì nạn dịch và đói. Năm 2013, con số này đã giảm xuống còn 3,7 triệu ( và số trẻ em được sinh ra lại gấp nhiều lần con số này) . Tỉ lệ trẻ em tử vong vì những nguyên nhân tự nhiên toàn cầu đã giảm đáng kể từ 18.2% năm 1960 xuống còn 4.3% năm 2015

Vậy những lý do chính yếu nào khiến cho tỷ lệ tử vong trẻ em giảm:

- Điều kiện vệ sinh tốt hơn

- Nền công nghệ thực phẩm tiến bộ hơn- Khả năng nuôi trồng nhiều thực phẩm trong thời gian ngắn và rút giảm chi phí

- Tiêm chủng

- Chế độ chăm sóc thai sản và trẻ sơ sinh tốt hơn

Tất cả những điều này đều “không thuận tự nhiên”!

su ao tuong nguy hiem cua thuan tu nhien va sinh con tai nha
Điều “thuận tự nhiên” duy nhất mà bạn có thể làm cho con chính là Nuôi con bằng sữa mẹ.

Tôi muốn hỏi những người mẹ đang khao khát nuôi con theo chiều hướng “thuận tự nhiên” một vài câu hỏi như sau:

- Kể từ bây giờ bạn sẽ từ bỏ việc sử dụng các sản phẩm trang điểm, son môi, chăm sóc da, nước hoa?

- Bạn sẽ vẫn đi siêu thị để mua thực phẩm hàng ngày?

- Bạn sẽ vẫn lái xe máy, xe ô tô?

- Bạn sẽ vẫn mặc quần áo? Giày dép? Sử dụng điện thoại? Chơi Facebook? Mở tài khoản ngân hàng? Đi làm?

- Hay là bạn sẽ rời nhà và vào sống trong rừng? Tắm dưới sông suối thay vì sử dụng xà phòng?

- Khi con bị sốt cao và mệt mỏi, bạn có cho con dùng Tylenol không?

- Nếu con bị viêm ruột thừa, và bản thân bạn biết rằng nếu không được phẫu thuật, con có thể sẽ chết. Liệu bạn có để con tự lành một cách “thuận tự nhiên”?

- Bạn có thể sống im lặng khi biết rằng nếu không có chế độ y tế thì có thể 1 trong 3 đứa con sẽ tử vong trước tuổi lên 5?

Nếu câu trả lời của bạn là “Có” cho bất cứ câu hỏi nào trên đây và bạn vẫn còn suy nghĩ rằng bản thân mình có thể chăm sóc con một cách “thuận tự nhiên”. Bạn đang tự lừa dối bản thân và đặt chính con mình vào nguy hiểm.

Điều “thuận tự nhiên” duy nhất mà bạn có thể làm cho con chính là Nuôi con bằng sữa mẹ.

Sinh con tại nhà

Tôi, một bác sỹ nhi, với hơn 18 năm kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tôi đã từng công tác tại phòng cấp cứu, phòng sanh, khu điều trị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chính tôi đã từng chăm sóc những đứa trẻ trong tình trạng nguy kịch, chứng kiến nhiều trẻ tử vong bởi những biến chứng trong và sau khi sinh. Và tôi không muốn vợ tôi sinh con tại nhà, thậm chí đối với tôi điều này quá nguy hiểm.

Tôi hiểu lý do tại sao các mẹ không muốn sinh con tại bệnh viện. Ngay cả khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh thì bệnh viện cũng không phải là một nơi khá thoải mái, nó không mang lại sự ấm áp và gần gũi như chính ở nhà.

Nhưng thực tế bệnh viện luôn là nơi an toàn hơn nhà cho cả 2 mẹ con. Biến chứng khi sinh là điều hoàn toàn có thể xảy ra, ngay cả khi mẹ và thai nhi khỏe mạnh. Chỉ trong tích tắc điều khác biệt đã có thể xảy ra, con bạn có thể khỏe mạnh hay bị tổn thương não nghiêm trọng hoặc tử vong chỉ vì con không thở hoặc không được cung cấp đủ oxy. Bạn sẽ chẳng muốn ở xa bác sỹ hay phòng sanh khi những vấn đề này xảy ra.

Một trong những nguyên nhân chính giúp tỉ lệ tử vong ở trẻ giảm rõ rệt trong những năm vừa qua chính là chế độ chăm sóc sinh sản tốt hơn tại bệnh viện. Thống kê cho thấy việc sinh con tại nhà nguy hiểm hơn sinh con trong bệnh viện, một nghiên cứu đã phân tích 13 triệu ca sinh nở từ năm 2007 đến năm 2010, chỉ ra rằng trẻ sinh tại nhà có nguy cơ cao mắc các bệnh động kinh, không thở và không phản ứng tốt như trẻ được sinh ra tại bệnh viện. Trẻ sinh tại nhà có nguy cơ ngưng thở cao gấp 10 lần hoặc thiếu mạch đập 5 phút sau khi sinh so với trẻ được sinh ra tại bệnh viện. Hơn nữa, trẻ sinh tại nhà có nguy cơ động kinh cao gấp 4 lần so với tại bệnh viện.

su ao tuong nguy hiem cua thuan tu nhien va sinh con tai nha
Biến chứng khi sinh là điều hoàn toàn có thể xảy ra, ngay cả khi mẹ và thai nhi khỏe mạnh. (Ảnh: Babycenter)

Về vấn đề vitamin K và tiêm chủng cho trẻ

Năm ngoái có một bé gái được đưa đến phòng khám trong tình trạng co giật, trước đó bé hoàn toàn khỏe mạnh, chúng tôi phát hiện ra cháu đang bị xuất huyết não rất nghiêm trọng. Rõ ràng nếu cháu được tiêm vitamin K sau khi sinh thì có thể đã ngăn chặn được vấn đề này. Vitamin K rất quan trọng trong việc ngăn ngừa xuất huyết, hầu hết trẻ em được sinh ra với mức vitamin K rất thấp. Vì thế con phải được tiêm vitamin K lập tức ngay khi mới sinh để giảm thiểu các nguy cơ xuất huyết.

Tôi muốn nhắc cho các bạn nhớ rằng, cách đây 4 năm bao nhiêu trẻ em Việt Nam đã tử vong vì không được tiêm ngừa Viêm Sởi. Tiêm chủng đã cứu hàng ngàn hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới trong nhiều năm qua. Với vai trò là một Bác sỹ Nhi và là một người cha- tôi hoàn toàn không hiểu và không chấp nhận những phụ huynh dám mạo hiểm tính mạng của con em mình (và những đứa trẻ khác xung quanh) chỉ vì đọc được những thông tin mờ ảo, bất minh trên mạng internet thay vì lựa chọn tin tưởng những cơ sở đã được kiểm chứng khoa học hoặc từ các bác sỹ nhi trên hành tinh này!

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.