Những phương thuốc truyền miệng 'thuận tự nhiên' huỷ hoại sức khoẻ

Tự hạ sốt tại nhà bằng phương pháp da kề da, mẹ uống nước lá tía tô cho con bú sữa, lăn trứng hay ăn chay để thai phát triển tốt... Hàng loạt các bài thuốc "thuận tự nhiên" được lan truyền trên mạng.
nhung phuong thuoc truyen mieng thuan tu nhien huy hoai suc khoe Bộ Y tế đề nghị điều tra, xử lý người đăng tải thông tin sinh con 'thuận tự nhiên'
nhung phuong thuoc truyen mieng thuan tu nhien huy hoai suc khoe Sinh con ‘thuận tự nhiên’, không nên đem mạng sống của mẹ và con ra 'đánh cược'?
nhung phuong thuoc truyen mieng thuan tu nhien huy hoai suc khoe Sinh con 'thuận tự nhiên' khiến trẻ kém thông minh hơn?

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xã hội phát sốt với trào lưu “thuận tự nhiên”. Không chỉ sinh con một cách "thuận tự nhiên", nhiều bà mẹ còn rỉ tai nhau cách điều trị hạ sốt cho con "thuận tự nhiên: Đốt ngón tay mọc nhờ dùng sữa mẹ hay mẹ ăn chay sinh con vẫn khỏe mạnh và an toàn.

nhung phuong thuoc truyen mieng thuan tu nhien huy hoai suc khoe
Thuận tự nhiên đang trong mọi cách chăm sóc sức khoẻ đang nở rộ.

Theo đó, cách hạ sốt cho con “thuận tự nhiên” được rất nhiều các bà mẹ chia sẻ: Con sốt cao mẹ ăn lá tía tô, uống nước, cho con ti sữa và da kề da. Nhờ áp dụng theo phương pháp này, con sốt 40 độ không cần phải dùng thuốc, không cần phải đi khám bác sĩ.

Bên cạnh đó, một thông tin khác cũng được rỉ tai nhau: Sữa mẹ chứa nhiều tế bào gốc nên giúp tái tạo đốt ngón tay. Tế bào gốc này nhận được từ sữa mẹ. Mỗi ngày sữa mẹ cung cấp 2 tỉ tế bào gốc... Như vậy, có thể có việc mọc lại đốt ngón tay ở trẻ nhỏ.

Những thông tin hoang đường trên đang thu hút được sự chú ý của rất nhiều bà mẹ trẻ.

Theo BS Trần Vũ Quang, Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Sản phụ khi mang thai nếu thực hiện chế độ ăn từ thực vật rất khó có thể duy trì được dinh dưỡng đầy đủ trong suốt thai kỳ. Trong quá trình nuôi dưỡng thai nhi, thai phụ cần có chế độ dinh đa dạng gồm đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất để cung cấp cho sự phát triển của thai nhi.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai): Khi trẻ con sốt cao lên tới 40 độ có dấu hiệu co giật dùng phương pháp hạ sốt "thuận tự nhiên" da kề da, uống nước lá, lăn trứng trên da… là phản khoa học, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Trong trường hợp trẻ sốt quá cao, ngoài dùng thuốc thì có thể dùng thêm các bệnh pháp vật lý bên ngoài để hạ nhiệt độ. Việc chườm mát như đá, miếng dán chỉ hỗ trợ trẻ giảm sốt chứ không thể điều trị khi trẻ sốt cao.

"Không phủ nhận vai trò của sữa mẹ. Sữa mẹ chứa nhiều dưỡng chất giúp trẻ được bảo vệ và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, việc nói sữa mẹ giúp tái tạo đốt ngón tay là không thể tin. Nhiều người ca ngợi phong trào nuôi con bằng sữa mẹ không sai nhưng đưa những thông tin sai lệch, không có căn cứ khoa học như việc mọc đốt ngón tay nhờ sữa mẹ là sai", TS Dũng nói.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em - Bộ Y tế cho biết: Truyền thông hiện đang nhiễu loạn. Các bạn trẻ thích cái mới, thích mạng xã hội nên nghe theo chứ không nghe bác sĩ. Do đó, việc truyền tải thông tin cần chính xác. Người truyền tải thông tin cần có trách nhiệm với bản thân, với xã hội.

nhung phuong thuoc truyen mieng thuan tu nhien huy hoai suc khoe Đề nghị xử nghiêm ai khuyến khích 'sinh thuận tự nhiên'
nhung phuong thuoc truyen mieng thuan tu nhien huy hoai suc khoe Bác sỹ BV Phụ sản: Sinh con 'thuận tự nhiên' là phản khoa học, sai lầm nhỏ là trả giá bằng tính mạng mẹ và con
nhung phuong thuoc truyen mieng thuan tu nhien huy hoai suc khoe Sinh con 'thuận tự nhiên' khiến trẻ kém thông minh hơn?
chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.