Sử dụng bằng cấp 3 giả, Trưởng công an xã bị cách chức

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Trưởng công an xã Quảng Tâm sử dụng bằng THPT giả nên đã ra quyết định cách chức.

Ngày 29/6, ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), cho biết, UBND huyện đã có quyết định cách chức đối với ông Trần Xuân Quang, Trưởng công an xã do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Theo vị Chủ tịch xã, từ năm 2007 ông Quang bắt đầu công tác tại UBND xã, đến năm 2012, ông này đương nhiệm và giữ chức vụ Trưởng công an xã.

Nhưng đến cuối năm 2016, ông Quang bị tố cáo về hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả. Sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh thì phát hiện bằng của ông Quang không hợp pháp.

Trước đó, Bí thư Đảng ủy xã; Phó Chủ tịch HĐND xã; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của xã Quảng Tâm cũng bị cách chức và thôi việc sau đó do sử dụng bằng cấp giả.

su dung bang cap 3 gia truong cong an xa bi cach chuc Gia Lai: Thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp đối với Phó bí thư thường trực xã

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính đối với ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.