Sự kiện kinh tế trong nước ngày 19/5/2018: 200 tỷ đồng hỗ trợ vốn cho thanh niên về quê khởi nghiệp

Tổng hợp các sự kiện kinh tế trong nước, thông tin kinh tế, tài chính, tiêu dùng được độc giả quan tâm trong ngày 19/5/2018.

200 tỷ đồng hỗ trợ vốn cho thanh niên về quê khởi nghiệp

Đây là chương trình hỗ trợ cho các thanh niên có nguyện vọng từ thành phố trở về quê hương lập nghiệp nhưng thiếu vốn.

su kien kinh te trong nuoc ngay 1952018 200 ty dong ho tro von cho thanh nien ve que khoi nghiep
200 tỉ dành cho thanh niên rời thành phố về quê khởi nghiệp.

Ông Lê Thành, Viện trưởng Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ cho biết, chương trình này được tổ chức để hưởng ứng chương trình khởi nghiệp quốc gia do Chính phủ phát động.

Đối tượng nhận được sự giúp đỡ là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp có phương án sử dụng vốn hiệu quả; có nhu cầu làm kinh tế tại các xã nông thôn mới; có ý tưởng nhưng còn thiếu vốn.

Ngoài ra, nguồn tiền này cũng tài trợ một phần cho các gia đình đặc biệt khó khăn, có công với cách mạng được lựa chọn theo tiêu chí của chương trình.

Tiêu thụ điện đang lập kỷ lục mới vì quá nóng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng đã dẫn đến tiêu thụ điện tăng vọt, thậm chí công suất đỉnh hệ thống đã vượt xa đỉnh cao nhất của năm 2018.

su kien kinh te trong nuoc ngay 1952018 200 ty dong ho tro von cho thanh nien ve que khoi nghiep
Tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục trong năm 2018. (Ảnh: Thời báo tài chính Việt Nam)

Theo ghi nhận của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, trong mấy ngày vừa qua khi nắng nóng gay gắt diễn ra triên diện rộng, tập trung chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung, đã dẫn đến mức tiêu thụ điện tăng vọt; thậm chí công suất đỉnh hệ thống đã vượt xa công suất đỉnh cao nhất của năm 2017.

Trong mấy ngày nắng nóng vừa qua, sản lượng tiêu thụ điện ngày 17-5-2018 là cao kỷ lục từ trước đến nay - đạt 683 triệu kWh, tăng 41 triệu kWh so với sản lượng ngày cao nhất của năm 2017 (642 triệu kWh - ngày 9-8-2017), mức tăng 41 triệu kWh tương đương với sản lượng tiêu thụ của Hà Nội trong ngày có thời tiết bình thường.

Theo dự báo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cao điểm mùa nắng nóng 2018 sẽ còn tiếp diễn trong các tháng 5, 6, 7.

Nhiệt độ cao nhất trong năm 2018 tại các tỉnh Bắc Bộ có thể đạt mức 38-39 độ C, cá biệt một số nơi như Sơn La, Hòa Bình có thể xuất hiện nắng nóng 40 độ C.

Đắk Lắk: Giá nghệ xuống thấp, nông dân than lỗ nặng

su kien kinh te trong nuoc ngay 1952018 200 ty dong ho tro von cho thanh nien ve que khoi nghiep
Nông dân Đắk Lắk thu hoạch nghệ. (Ảnh: Dân Trí)

Những năm về trước việc trồng nghệ đã mang lại mức thu nhập ổn định, nông dân vui mừng vì trồng nghệ lãi rất lớn so với các loại cây hoa màu khác. Do vậy, người dân tại Đắk Lắk đã đổ xô trồng nghệ ồ ạt dẫn đến tình trạng dư thừa, giá nghệ tươi rớt giá thê thảm khiến bà con nông dân cũng “vàng mắt" vì nghệ.

Theo số lượng thống kê sơ bộ, hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 5.000 ha nghệ chủ yếu do nông dân trồng tự phát.

Tuy nhiên không giống như mua vụ năm 2017, mùa thu hoạch nghệ năm nay, giá nghệ tươi giảm sút thê thảm chỉ còn từ 2.000 – 3.500 đồng/kg.

Như vậy, với mức giá này người nông dân chắc chắn sẽ bị lỗ lớn.

Dân "cay xè mắt" vì ớt chín đầy ruộng không ai mua

Hàng trăm hộ nông dân tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị đang lao đao vì doanh nghiệp không thu mua ớt như cam kết, địa phương lại nói đến việc "vận động giải cứu".

su kien kinh te trong nuoc ngay 1952018 200 ty dong ho tro von cho thanh nien ve que khoi nghiep
Ớt chín quá mà doanh nghiệp đã "cao chạy xa bay". Người nông dân chịu thiệt vì không biết bán hết chỗ ớt này cho ai. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Nguyên nhân do cuối tháng 10-2017, công ty cổ phần đầu tư quốc tế Thiên An đề nghị huyện Cam Lộ (Quảng Trị) triển khai cho dân trồng ớt kèm cam kết sẽ thu mua ớt với giá cao.

Tuy nhiên, đến nay đã tháng trôi qua, đến cuối tháng 4 vừa rồi toàn bộ diện tích trồng ớt theo dự án ở huyện này đã chín rộ. Người dân ngóng từng ngày bóng dáng của đơn vị chủ dự án về thu mua, nhưng ngày qua tháng lại, ớt đã chín rục mà doanh nghiệp thì vẫn bặt vô âm tín.

Trước tình trạng doanh nghiệp mang con bỏ chợ, UBND huyện Cam Lộ đã có văn bản gửi các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện để cùng tham gia "giải cứu" ớt cho người dân. Ngoài việc vận động tìm đầu mối tiêu thụ ớt cho dân, UBND huyện còn kêu gọi cán bộ công chức trên địa bàn mua ớt giúp người dân.

su kien kinh te trong nuoc ngay 1952018 200 ty dong ho tro von cho thanh nien ve que khoi nghiep Sự kiện kinh tế trong nước ngày 18/5/2018: Trong hai năm tới sẽ chưa đánh thuế nhà trên 700 triệu

Tổng hợp các sự kiện kinh tế trong nước, thông tin kinh tế, tài chính, tiêu dùng được độc giả quan tâm trong ngày 18/5/2018.

su kien kinh te trong nuoc ngay 1952018 200 ty dong ho tro von cho thanh nien ve que khoi nghiep Sự kiện kinh tế trong nước ngày 17/5/2018: Giá lợn hơi đã tăng 40%, giá điện có thể tăng thời gian tới

Tổng hợp các sự kiện kinh tế trong nước, thông tin kinh tế trong ngày, tài chính, tiêu dùng được độc giả quan tâm ngày 17/5/2018.

su kien kinh te trong nuoc ngay 1952018 200 ty dong ho tro von cho thanh nien ve que khoi nghiep Sự kiện kinh tế trong nước ngày 15/5/2018: Giá heo hơi có thể tiếp tục tăng mạnh hơn nữa

Tổng hợp các sự kiện kinh tế trong nước, thông tin kinh tế, tài chính, tiêu dùng được độc giả quan tâm trong ngày 15/5/2018.

su kien kinh te trong nuoc ngay 1952018 200 ty dong ho tro von cho thanh nien ve que khoi nghiep Sự kiện kinh tế trong nước ngày 14/5/2018: Sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Tổng hợp các sự kiện kinh tế trong nước, thông tin kinh tế, tài chính, tiêu dùng được độc giả quan tâm trong ngày 14/5/2018.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.