Tin kinh tế 6/7: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bắt đầu, đại gia Văn Vọng rút khỏi Lã Vọng

Tổng hợp tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 6/7, trong đó chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi thuế nhập khẩu 25% của Mỹ lên số hàng hóa trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc chính thức có hiệu lực. 

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bắt đầu

Theo VnExpress, Mỹ cáo buộc Trung Quốc - đối tác thương mại hàng đầu của nước này - vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và đẩy cao thâm hụt thương mại một cách không công bằng. Chỉ vài phút sau, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố họ buộc phải trả đũa. Điều này có nghĩa 34 tỷ USD hàng Mỹ vào Trung Quốc, từ ôtô đến nông phẩm, cũng sẽ phải chịu mức thuế tương tự là 25%.

“Trung Quốc đã hứa không nổ súng trước, nhưng phải bảo vệ quyền lợi cốt lõi của quốc gia và người dân. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản công khi cần thiết”, thông báo của cơ quan này cho biết. Họ gọi động thái của Mỹ là “sự vi phạm các quy tắc thương mại thế giới” và “khởi động cho cuộc chiến tranh thương mại có quy mô lớn nhất lịch sử”.

tin kinh te 67 chien tranh thuong mai my trung bat dau dai gia van vong rut khoi la vong
Mỹ - Trung Quốc có thể còn đối đầu trong thời gian dài. (Ảnh: Tehran Time)

Trung Quốc cũng cho biết sẽ báo việc này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và sẽ giúp các công ty xoa dịu ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại. Trước đó, nước này cũng tuyên bố thuế trả đũa sẽ có hiệu lực ngay lập tức nếu Mỹ hành động.

Sáng nay, Tổng thống Mỹ - Donald Trump còn cảnh báo tổng giá trị số hàng Trung Quốc chịu thuế có thể lên hơn 500 tỷ USD trong tương lai....

Đại gia Lê Văn Vọng rút sạch vốn tại Lã Vọng

Theo thông tin trên Nhà đầu tư, Chủ tịch Tập đoàn Lã Vọng đã thoái toàn bộ vốn của mình ở Tập đoàn Lã Vọng cũng như Công ty Ngôi Nhà mới.

Theo nguồn tin của Nhà đầu tư, ông Lê Văn Vọng cùng các cổ đông sáng lập ra Tập đoàn Lã Vọng cũng như Công ty Ngôi nhà mới vừa thoái toàn bộ vốn.

Ngoài ra, Công ty Ngôi nhà mới và Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Louis (hai doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Lã Vọng) đã đồng loạt thoái vốn khỏi Công ty Hoàng Mai vào tháng 2/2018.

Động thái của ông Lã Văn Vọng diễn ra cùng thời điểm Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thanh tra các dự án có liên quan đến Tập đoàn này.

Trước đó, năm 2017, Bộ Tài chính đề nghị Thanh tra Chính phủ rà soát dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa sát với giá trị thị trường làm thất thu ngân sách nhà nước, tại dự án New House Xa La do Tập đoàn Lã Vọng làm chủ đầu tư.

tin kinh te 67 chien tranh thuong mai my trung bat dau dai gia van vong rut khoi la vong Tập đoàn Lã Vọng: Dự án BT chưa làm mà nhà thì đã bán

Được chỉ định thầu cho dự án cải tạo và làm cống nối khu vực Hồ Vục (Long Biên) để lấy 9,9ha đất đối ứng ...

tin kinh te 67 chien tranh thuong mai my trung bat dau dai gia van vong rut khoi la vong Ông Lê Văn Vọng thoái sạch vốn khỏi Tập đoàn Lã Vọng

Chủ tịch Tập đoàn Lã Vọng đã thoái toàn bộ vốn của mình ở Tập đoàn Lã Vọng cũng như Công ty Ngôi Nhà mới.

tin kinh te 67 chien tranh thuong mai my trung bat dau dai gia van vong rut khoi la vong Tin kinh tế 5/7: Yêu cầu làm rõ đấu giá đất công giá 'bèo', bầu Đức ế nặng trái phiếu

Tổng hợp tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 5/7 trên cả nước. Trong đó TP HCM đề nghị làm rõ vụ Công ty Kim Khí bán tài ...

tin kinh te 67 chien tranh thuong mai my trung bat dau dai gia van vong rut khoi la vong Tin kinh tế 4/7: Ngân hàng nhà nước bán USD giá thấp, thị trường ô tô bất ổn

Tổng hợp tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 4/7 trên cả nước. Để giảm giá bán USD, ngân hàng nhà nước đã bán ra đồng tiền ngoại ...

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.