Tin kinh tế 11/7: Nguy cơ thiếu điện; Lotte Cinema bị phạt; 14 tấn sầu riêng nghi ngâm hóa chất cấm

Tổng hợp tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 11/7, Bộ Công thương đưa ra cảnh báo khả năng thiếu điện trong 5-7 năm tới.

Tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 11/7

Bộ Công Thương kêu 'nguy cơ thiếu điện' với Tổng bí thư

Tại cuộc làm việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Bộ Công Thương ngày 11/7, Thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, ngành điện đã có bước phát triển lớn, đảm bảo cung ứng đủ điện cho người dân; tăng trưởng điện sản xuất ở mức hai con số. "Đợt nắng nóng gay gắt vừa qua, người dân không còn chịu cảnh cắt điện luân phiên, thiếu điện như trước đây", ông nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo ngành Công Thương cũng thẳng thắn cảnh báo nguy cơ thiếu điện trong 5-7 năm tới.

Ông trình bày nghịch lý giữa yêu cầu của xã hội về năng lượng xanh, môi trường sạch trong khi khả năng chi trả, thanh toán và giá năng lượng... hạn chế. “Đi đâu cũng nói không được làm nhà máy điện than, thuỷ điện gây ngập lụt không nên phát triển nữa trong khi năng lượng tái tạo chi phí cao chưa thể phát triển nhanh... Để xin được địa điểm xây dựng nhiệt điện than rất khó, hầu hết các địa phương nói không với nhiệt điện”, ông nêu với Tổng bí thư, báo VnExpress thông tin.

Lotte Cinema bị phạt 26.5 triệu đồng vì máy pha sữa có giòi

Ngày 3/7, thanh tra an toàn thực phẩm đã đến kiểm tra tại căng tin rạp phim Lotte Cinema Nam Sài Gòn (tầng 3, Trung tâm thương mại Lotte, quận 7, TP HCM) sau khi rộ lên thông tin máy pha sữa tại cụm rạp này có giòi bò lúc nhúc.

tin kinh te 117 nguy co thieu dien lotte cinema bi phat 14 tan sau rieng nghi ngam hoa chat cam
Lotte Cinema vừa bị xử phạt 26,5 triệu đồng do trong máy pha sữa có giòi.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện công ty sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn trên 3 tháng. Về các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thực tế ở đây cũng không đạt, như để thực phẩm trực tiếp dưới nền sàn kho, thùng bảo quản thực phẩm bám bẩn, sử dụng bồn rửa thực phẩm trong khu vực kho thực phẩm.

Trước các hành vi vi phạm trên, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam (chủ quản căng tin rạp phim Lotte Cinema Nam Sài Gòn) số tiền 26,5 triệu đồng.

Phát hiện 14 tấn sầu riêng nghi ngâm hóa chất cấm

Theo báo Tuổi trẻ, ngày 10/7, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ một cơ sở nghi ngâm, tẩm gần 14 tấn sầu riêng bằng hóa chất chưa rõ nguồn gốc trước khi mang đi tiêu thụ.

tin kinh te 117 nguy co thieu dien lotte cinema bi phat 14 tan sau rieng nghi ngam hoa chat cam

Trước đó, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp cùng Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở sơ chế, thu mua trái cây Hùng Thuận tại ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc do ông Nguyễn Thành Tâm (34 tuổi) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số nhân công đang quét bột ướt màu vàng vào cuống trái sầu riêng, sau đó nhúng vào thùng chứa nước nghi pha hóa chất.

Sầu riêng sau khi được nhúng nước được đưa lên kệ, hong khô rồi dán tem, đóng thùng xuất bán ra bên ngoài.

Bước đầu, công an xác định tại cơ sở của ông Tâm có hơn 800 thùng sầu riêng đã tẩm, nhúng dung dịch nước màu vàng với trọng lượng gần 14 tấn.

tin kinh te 117 nguy co thieu dien lotte cinema bi phat 14 tan sau rieng nghi ngam hoa chat cam Tin kinh tế 10/7: 4 ngân hàng lớn chưa được tăng phí ATM; không tăng giá vé máy bay, tàu hỏa

Tổng hợp tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 10/7, NHNN vừa có thông báo sẽ chưa cho các ngân hàng lớn tăng phí ATM nội mạng trong ...

tin kinh te 117 nguy co thieu dien lotte cinema bi phat 14 tan sau rieng nghi ngam hoa chat cam Tin kinh tế 9/7: Ngân hàng đồng loạt tăng phí; lãi suất chơi 'hụi' không quá 20%

Tổng hợp tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 9/7, nhiều ngân hàng lớn vừa đồng loạt tăng phí rút tiền ATM.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.