![]() |
Suối Yến nằm trong khu di tích thắng cảnh chùa Hương ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Con sông chảy uấn lượn tựa như đuôi xòe rộng của con chim yến nên còn có tên gọi khác là Yến Vĩ. |
![]() |
Muốn đi vào chùa Hương, du khách phải di chuyển bằng thuyền qua suối Yến. Vậy nên trong dịp đầu năm suối Yến luôn nhộn nhịp du khách thập phương qua lại. Thế nhưng sau những tháng lễ hội đầu năm, suối Yến lại được trả lại vẻ thanh bình vốn có. |
![]() |
Thời điểm mùa thu cũng là mùa của hoa súng, những bông hoa hồng thắm nở dọc 2 vên bờ suối Yến tạo nên khung cảnh đẹp vô cùng. |
![]() |
Những cây hoa súng được người dân trồng để lấy hoa bán, mỗi bó hoa cầm tay được bàn với giá 50.000 đồng. |
![]() |
1 thuyền hoa đẹp rực rỡ như thế này được người dân bán với giá 500.000 đồng. |
![]() |
Thời điểm hoa súng nở đẹp nhất là vào sáng sớm và dần khép nụ khi nắng bắt đầu lên. |
![]() |
Từ bến Đục, du khách có thể thuê một chiếc thuyền để cùng thả mình vào vẻ đẹp của suối Yến. |
![]() |
Vẻ đẹp của hoa súng kết hợp cùng sự thanh tú của người phụ nữ thướt tha trong tà áo dài nổi bật bên dòng suối Yến. |
![]() |
Rất nhiều du khách đến suối Yến vào thời gian này, vừa để được nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh, trong lành và thư thái vừa hòa mình với cảnh sắc đẹp vô cùng của nơi đây. |
![]() |
![]() |
Đây cũng là dịp để những "tay máy" có thể thỏa sức sáng tác những tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. |