Tại sao ngành Công thương xin rút thép Việt - Trung khỏi 12 dự án thua lỗ ngàn tỉ?

Đại diện Bộ Công thương lý giải việc xin rút nhà máy thép Việt - Trung khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ ngàn tỷ của ngành này.
tai sao nganh cong thuong xin rut thep viet trung khoi 12 du an thua lo ngan ti
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Mới đây, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã xin rút nhà máy thép Việt - Trung ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ ngàn tỉ của ngành này.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2/6, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi về việc tại sao ngành Công thương lại xin rút dự án này khỏi danh sách nêu trên.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, nhà máy thép Việt - Trung là 1 trong 12 dự án tồn động của ngành và đã giao cho các cấp ngành xử lý.

"Đây là dự án có sự điều hành, chỉ đạo cụ thể của các bộ ngành trong đó có Bộ Công thương và Tập đoàn Thép Việt Nam và hiện có kết quả tương đối phấn khởi.

Năm 2017, nhà máy lãi 441 tỉ đồng và 5 tháng đầu năm 2018 lãi gần 500 tỉ đồng", Thứ trưởng Hải cho biết.

Cũng theo ông Hải, 12 dự án tồn đọng của ngành Công thương có thể nói là thua lỗ rất trầm trong.

"Tuy nhiên, giờ dự án bắt đầu có lãi thì chính doanh nghiệp cũng mong muốn được ra khỏi danh sách thua lỗ.

Nếu được ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ thì cũng sẽ được bạn hàng nhìn nhận là doanh nghiệp bình thường.

Và các ngân hàng cũng nhìn nhận doanh nghiệp như một doanh nghiệp lành mạnh và dễ tiếp cận vốn hơn", ông Hải nói.

Đại diện Bộ Công thương cũng cho biết đây là mong muốn chính đáng của doanh nghiệp và Bộ này ủng hộ về mặt chủ trương.

tai sao nganh cong thuong xin rut thep viet trung khoi 12 du an thua lo ngan ti 12 dự án nghìn tỷ đắp chiếu: Bộ Công an, Kiểm toán vào cuộc, có dự án xử lý hình sự

Sáng nay 26/5, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có những giải trình trước Quốc hội về 12 dự án nghìn tỷ ...

tai sao nganh cong thuong xin rut thep viet trung khoi 12 du an thua lo ngan ti Các dự án thua lỗ ngàn tỷ của ngành Công thương giờ ra sao?

Tính đến tháng 3/2018, có 6/12 dự án thua lỗ ngàn tỷ của ngành Công thương đang được vận hành.

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.