Tài xế ‘khoá' 3 làn thu phí Trạm T2, quốc lộ 91 ùn tắc

Nhiều tài xế phản ứng, cho rằng họ chỉ lưu thông 300 m trên quốc lộ 91 từ An Giang đến ngã ba Lộ Tẻ rồi vòng lên cầu Vàm Cống nhưng phải trả phí cho toàn tuyến là không hợp lý.

Tài xế ‘khoá' 3 làn thu phí Trạm T2, quốc lộ 91 ùn tắc.

Trưa 21/5, nhiều tài xế ôtô, xe tải lưu thông trên quốc lộ 91 đã dừng tại các làn thu phí của Trạm T2 (dự án BOT 91) và không đồng ý mua vé qua trạm.

Các tài xế cho rằng họ chỉ sử dụng khoảng 300 m trên quốc lộ 91, từ hướng An Giang qua Trạm T2 đến ngã ba Lộ Tẻ để vòng lên cầu Vàm Cống sang Đồng Tháp hoặc ngược lại nhưng phải trả phí cho toàn tuyến là không hợp lý.

Tài xế ‘khoá 3 làn thu phí Trạm T2, quốc lộ 91 ùn tắc - Ảnh 2.

Các tài xế phản ứng, dừng xe trên Trạm T2 vào trưa 21/5. (Ảnh: Anh Minh).

Ban đầu, chỉ có hai ôtô (7 chỗ và xe tải nhỏ) lưu thông từ hướng Long Xuyên (An Giang) đến Cần Thơ dừng ở hai làn thu phí và không chịu mua vé.

Một giờ sau, ôtô tải từ hướng Cần Thơ đi Long Xuyên cũng dừng lại “khoá” làn thu phí và không đồng ý mua vé qua trạm.

“Các tài xế dừng ở hai làn thu phí, hướng từ An Giang đi Cần Thơ. Nhân viên đã mở làn ngược chiều và hướng dẫn cho các phương tiện phía sau lưu thông, mua vé qua trạm”, ông Nguyễn Văn Kiệm, Trạm trưởng Trạm T2 nói.

Sự việc đã gây ùn ứ giao thông kéo dài hơn 100 m. Lực lượng cảnh sát giao thông đã đến hiện trường phân luồng và điều tiết giao thông tránh xảy ra ùn tắc kéo dài.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ cho biết sự việc xảy ra tại Trạm T2, kéo dài hơn một giờ.

Lực lượng chức năng đã vận động, các tài xế đồng ý điều khiển phương tiện rời đi để các làn thu phí hoạt động trở lại bình thường.

Tài xế ‘khoá 3 làn thu phí Trạm T2, quốc lộ 91 ùn tắc - Ảnh 3.

Trạm thu phí T2 (chấm đỏ), nằm trên quốc lộ 91. (Ảnh: Google Maps).

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.