Tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở Hà Nội: Một nạn nhân là giáo viên tiểu học

Vụ tai nạn thảm khốc tại hầm Kim Liên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rạng sáng 1/5 khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, trong đó, một nạn nhân được xác định là giáo viên trường tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội).

Chiều 1/5, cơ quan chức năng quận Đống Đa, Hà Nội tiếp tục lấy lời khai đối với Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình) - tài xế điều khiển xe Mercedes tông xe máy tại hầm Kim Liên khiến chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, quận Hai Bà Trưng) và Trần Thị Quỳnh (SN 1976, quận Đống Đa) vào rạng sáng cùng ngày.

Tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở Hà Nội: Một nạn nhân là giáo viên tiểu học - Ảnh 1.

Chiếc xe gây tai nạn. (Ảnh: VTC News).

Sáng 1/5, hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) cho biết, nạn nhân Trần Thị Quỳnh là giáo viên đang công tác tại trường. Hiện ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà cô Quỳnh để động viên và hỗ trợ lo hậu sự cho nạn nhân.

Vị hiệu trưởng đánh giá, cô Quỳnh là người có chuyên môn tốt, được đồng nghiệp và phụ huynh các em học sinh quý mến.

Tài xế vượt mức độ cồn cao nhất gần gấp đôi

Sau cú va chạm, Hiếu không dừng lại giải quyết mà tiếp tục lái xe bỏ chạy.  Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an. Tài xế Mercedes bỏ chạy tới đường Đại Cồ Việt thì bị bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt giữ, nồng độ cồn đo được của Hiếu là 0,751mg/1l khí thở. 

Tài xế Mercedes tông chết 2 phụ nữ ở Hà Nội: Một nạn nhân là giáo viên tiểu học - Ảnh 2.

Tài xế Lê Trung Hiếu. Ảnh: ANTĐ.

Theo quy định, người điều khiển ô tô chỉ cần có 0,4 miligam/lít khí thở đã bị xử phạt ở mức cao nhất là 17 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 4-6 tháng. 

Như vậy, đối với trường hợp này, Hiếu đã vượt gấp so với mức cao nhất dành cho hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Ngoài ra, sau khi gây tai nạn, anh này còn tăng ga bỏ chạy chứ không ở lại hiện trường cấp cứu nạn nhân.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.