Tan ca trở về nhà, nam công nhân bị xe container cán chết

Vừa tan ca rời cổng công ty được vài trăm mét để về nhà, nam công nhân vấp phải hố sâu giữa đường rồi bị container chạy cùng chiều cán qua người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 20h ngày 29/9 trên đường ĐT 743, đoạn qua phường Bình Hoà, TX Thuận An, Bình Dương khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Long (33 tuổi, quê Thanh Hoá) điều khiển xe máy tay ga mang biển số 36 lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ vòng xoay An Phú về ngã tư 550.

tan ca tro ve nha nam cong nhan bi xe container can chet
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Khi vừa rời công ty được khoảng vài trăm mét, xe máy của anh Long bị sụp hố sâu nằm trên đường ĐT 743 đoạn qua cây xăng K5 (P. Bình Hoà, TX Thuận An). Đúng lúc này, chiếc xe đầu kéo container mang BKS 51C – 331.01 kéo theo rơmoc BKS 61R – 013.08 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều chạy tới kéo chiếc xe máy và anh Long đi một đoạn.

tan ca tro ve nha nam cong nhan bi xe container can chet
Hố sâu nằm trên đường ĐT 743 khiến anh Long và xe máy bị sụp xuống rồi xảy ra tai nạn.

Nam công nhân bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe đầu kéo container chạy thêm 200 mét nữa mới dừng lại. Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế đã xuống xe rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy trên đường ĐT 743, cách đó 200 mét là chiếc xe gây tai nạn.

tan ca tro ve nha nam cong nhan bi xe container can chet
Chiếc xe đầu kéo container cán chết người nằm cách hiện trường 200 mét.

Nhận tin báo, CSGT, Công an TX Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực.

Được biết, anh Long làm công nhân cho Công ty giày da Thái Bình. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Long đang trên đường về nhà.

Theo một số tài xế và người dân thường lưu thông trên tuyến đường ĐT 743 phản ánh, hơn 1 tháng qua, trên mặt đường thường xuyên xuất hiện nhiều hố sâu, rộng gây nguy hiểm cho người đi đường và các phương tiện. Mặc dù tình trạng này đã xảy ra khá lâu và cũng đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra nhưng vẫn chưa thấy đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm về việc khắc phục.

Đến 22h30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.