Tập đoàn Hà Đô bổ nhiệm tân Phó Tổng Giám đốc chuyên ngành xây dựng

Từ ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Cương sẽ thay thế vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Đinh Văn Võ tại Tập đoàn Hà Đô.
Hà Đô bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới chuyên ngành xây dựng - Ảnh 1.

Dự án Centrosa của Hà Đô. (Ảnh: Minh Hiền).

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1976) làm Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 25/10 vừa qua. Ông Cương có trình độ chuyên môn là Kỹ sư ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Quyết định này được ban hành sau khi HĐQT công ty thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đinh Văn Võ, cựu Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Quản lý - Thi công kể từ ngày 17/10 trước đó. 

Như vậy, Ban điều hành của Tập đoàn Hà Đô hiện nay ngoài ông Cương còn có ba thành viên khác là ông Nguyễn Trọng Minh, ông Chu Tuấn Anh và ông Lê Xuân Tuấn.

Về tình hình nhân sự của Hà Đô thời gian qua, đầu tháng 10, HĐQT công ty đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của ông Ngô Xuân Quyền. Do đó, tại ĐHĐCĐ bất thường tới đây, Hà Đô sẽ tiến hành bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập mới, thay thế ông Quyền cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trước đó vào ngày 22/9 , Hà Đô cũng có một đợt điều chỉnh nhân sự cấp cao, bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn thay thế ông Nguyễn Hữu Vinh trở thành Phó Tổng Giám đốc mới, phụ trách mảng năng lượng của Tập đoàn. 

Vài nét về tình hình kinh doanh của Hà Đô, hiện tại công ty vẫn chưa có báo cáo tài chính quý III. Theo bản tin nhà đầu tư mà công ty cung cấp trước đó, lũy kế 8 tháng đầu năm, mảng bất động sản của Tập đoàn Hà Đô đã đạt 63%, mảng năng lượng gồm thủy điện đạt 67%, điện mặt trời đạt 71% kế hoạch doanh thu cả năm. Đối với mảng khách sạn cho thuê, khách Ibis đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 70%.

Nửa cuối năm nay, doanh nghiệp đặt trọng tâm phát triển dự án Hado Charm Villas và sẽ tổ chức các đợt mở bán trong quý III. Ngày 25/9 vừa qua, công ty cũng đã tổ chức lễ bàn giao nhà đợt 1 tại dự án này với 40 căn biệt thự, liền kề. Theo Hà Đô, doanh thu từ dự án trên ước tính đạt hơn 3.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2023.

Năm 2021, Hà Đô đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.254 tỷ đồng, đi ngang so với kết quả kinh doanh thực tế thực tế năm 2020.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.