Tết ấm áp, sẻ chia với bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 2

Ngày 13/2, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng các bác sỹ và các nhà hảo tâm đã trao quà tết cho các bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện.
tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2 Ấm áp 'Tết xa nhà' của sinh viên ĐH Công nghệ TP HCM
tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2 Không khí tết rộn ràng trường học
tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2 Đại học Tây Nguyên: Nhiều sinh viên ở lại trường đón Tết

Bệnh tật và một cái tết xa quê khiến nhiều bệnh nhi và người thân của các cháu không khỏi chạnh lòng. Những món quà từ tấm lòng của các nhà tài trợ cùng tập thể y bác sĩ tại Bệnh viện đã góp phần mang lại một cái tết ấm áp, sẻ chia tình yêu thương.

tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2
Bs.CK2 Trịnh Hữu Tùng - GĐ Bệnh viện trao quà cho bệnh nhân.

Phần quà nhỏ gồm bánh kẹo, đường sữa và phong bao lì xì, với mong muốn chia sẻ với những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn hoặc bệnh nặng không thể về quê đón Tết. Mỗi suất quà trị giá 250.000 nghìn đồng.

tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2

Ngoài các phần quà dành tặng các bệnh nhân, bệnh viện cùng các nhà hảo tâm còn tổ chức 3.500 suất ăn dành cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 14 khoa trong thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện những ngày tết.

tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2

Chương trình từ thiện tổ chức tết cho bệnh nhân được bệnh viện tổ chức từ ngày 28 đến ngày mùng 7 Tết Âm lịch. Bệnh viện kí cam kết với cantin để cung cấp các suất ăn đủ dinh dưỡng cho các bệnh nhân, đảm bảo về dinh dưỡng và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đây là hoạt động mang tính thường niên của bệnh viện. Bệnh viện phát phiếu ăn mỗi ngày, cung cấp từ 200 – 400 suất để bệnh nhân được an tâm điều trị những ngày tết.

tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2

Bác sỹ Ths.Bs Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: “Được sự quan tâm của bệnh viện và các nhà hảo tâm, năm nay kinh phí tổ chức các hoạt động an sinh xã hội cho bệnh nhân được được tổ chức đầy đủ hơn. Tuy nhiên, do lượng bệnh nhân chữa bệnh nội trú quá đông nên vẫn chưa thể quan tâm, tặng quà đến tất cả các bệnh nhân. Phòng trợ giúp xã hội chỉ có thể cố gắng phối hợp, ưu tiên các bé có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh mãn tính, sơ sinh cần được trợ giúp sớm.”

Ông Hải mong muốn đồng hành cùng các nhà hảo tâm. Vận động được các tấm lòng để xây dựng quỹ ngày càng lớn hơn, mang lại niềm vui những ngày xuân đến bệnh viện.

tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2

Một số hình ảnh trong buổi trao tặng quà cho bệnh nhân:

tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2
tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2
tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2
tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2
tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2
tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2 Ấm áp 'Tết xa nhà' của sinh viên ĐH Công nghệ TP HCM

Tết là dịp để trở về đoàn tụ với gia đình, cùng đón khoảnh khắc giao thừa... Tuy nhiên, vẫn còn có những người do ...

tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2 Không khí tết rộn ràng trường học

Tết ấm áp tại trường ĐH Công nghệ TP.HCM với chương trình khai mạc Hội xuân và ra quân Xuân tình nguyện 2018

tet am ap se chia voi benh nhi benh vien nhi dong 2 Đại học Tây Nguyên: Nhiều sinh viên ở lại trường đón Tết

Tết Dương là khoảng thời gian được nghỉ dài nên sinh viên thường về thăm gia đình. Nhiều bạn do hoàn cảnh khó khăn hoặc ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.