Tết Dương lịch 2019 được nghỉ mấy ngày?

Người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày trong dịp Tết Dương lịch 2019.

Mới đây, Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

tet duong lich 2019 duoc nghi may ngay
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019. (Ảnh: Thiên Minh).

Theo đó, vào dịp Tết Dương lịch 2019, người lao động sẽ bắt đầu được nghỉ từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019 (đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5/1/2019).

Với lịch nghỉ này, Tết Dương lịch, người lao động sẽ được nghỉ liền 4 ngày từ thứ Bảy (ngày 29/12/2018) đến hết ngày thứ Ba (1/1/2019).

Chính vì thế, đây là dịp tốt để người lao động có thể nghỉ ngơi, đi du lịch, dành thời gian cho gia đình, bạn bè dịp đầu năm.

tet duong lich 2019 duoc nghi may ngay Đề xuất hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch, 30/4 và 1/5 năm 2019

Do dịp Tết Dương lịch, 30/4 và 1/5 có ngày nghỉ lễ xen kẽ ngày nghỉ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề ...

tet duong lich 2019 duoc nghi may ngay Cảnh tan nát vườn hoa ven hồ Hoàn Kiếm từ giao thừa Tết Dương lịch

Sau giao thừa Tết Dương lịch ở Hà Nội, nhiều khu vực cây hoa ở hồ Gươm bị dẫm tan nát, không còn hình dạng ...

tet duong lich 2019 duoc nghi may ngay Ba ngày nghỉ Tết dương lịch: 67 người chết vì tai nạn giao thông

Từ ngày 30/12/2017 đến ngày 1/1/2018, cả nước xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người, bị thương 74 người.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.