Thaco của tỉ phú Trần Bá Dương lãi nghìn tỉ nhờ mua dự án đất vàng Yangon tại Myanmar của bầu Đức

Thaco lãi 2.080 tỉ đồng nhờ mua dự án khu phức hợp HAGL Myanmar Center, nằm trên "đất vàng" Yangon (Myanmar) của bầu Đức năm 2019. Khoản lợi nhuận nghìn tỉ này cũng đã "cứu" Thaco.

Thaco mua các công ty nông nghiệp của bầu Đức với giá bao nhiêu?

Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) của tỉ phú Trần Bá Dương vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019. Báo cáo này đã tiết lộ giá trị các thương vụ thâu tóm của Thaco tại Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong năm 2019.

Thaco của tỉ phú Trần Bá Dương lãi nghìn tỉ nhờ mua dự án đất vàng Yangon tại Myanmar của bầu Đức - Ảnh 1.

Năm 2019, tỉ phú Trần Bá Dương hoàn tất nhận chuyển nhượng nhiều công ty của bầu Đức. (Ảnh: HAGL).

Sau khi HAGL và Thaco bắt tay hợp tác chiến lược năm 2018, đến năm 2019, một loạt công ty nông nghiệp và dự án bất động sản cuối cùng của HAGL đã lần lượt về tay tập đoàn của tỉ phú Trần Bá Dương.

Cụ thể, thương vụ nhận chuyển nhượng đầu tiên của Thaco tại HAGL là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương. Giao dịch được thực hiện vào tháng 7/2019, thông qua Thadi - công ty con trong lĩnh vực nông nghiệp của Thaco. Thadi đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 100% vốn góp từ Cao su Đông Dương, với tổng giá trị hơn 3.055 tỉ đồng.

Tại thời điểm mua, Cao su Đông Dương đang sở hữu hơn 9.600 hecta quyền thuê đất dài hạn để canh tác nông nghiệp tại Campuchia. Chênh lệch giữa giá trị đầu tư và giá trị tài sản thuần của Cao su Đông Dương phát sinh từ giao dịch này được tiết lộ lên đến 2.307 tỉ đồng.

Sau Cao su Đông Dương, đầu tháng 9/2019, Thaco tiếp tục nhận chuyển nhượng một công ty cao su khác của bầu Đức là Công ty TNHH Đông Pênh, với tổng giá trị 2.871 tỉ đồng. Chênh lệch giữa giá trị đầu tư và giá trị tài sản thuần phát sinh từ giao dịch này là 2.150 tỉ đồng.

Cũng ngay trong tháng 9/2019, Thaco tiếp tục hoàn tất một thương vụ nhận chuyển nhượng khác tại Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên, với tổng giá trị 1.700 tỉ đồng. Chênh lệch phát sinh cho khoản đầu tư này là hơn 500 tỉ đồng.

Thaco lãi nghìn tỉ nhờ mua dự án đất vàng Yangon tại Myanmar của bầu Đức  

Không chỉ tiết lộ giá trị các giao dịch nhận chuyển nhượng các công ty nông nghiệp của bầu Đức, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của Thaco cũng cho biết trong năm 2019, doanh nghiệp đã có khoản lãi hơn nghìn tỉ đồng, nhờ mua rẻ công ty bất động sản cuối cùng của bầu Đức.

Thaco của tỉ phú Trần Bá Dương lãi nghìn tỉ nhờ mua dự án đất vàng Yangon tại Myanmar của bầu Đức - Ảnh 2.

Dự án khu phức hợp HAGL Myanmar Center nằm trên "đất vàng" Yangon (Myanmar) của bầu Đức. (Ảnh: HAGL).

Tháng 10/2019, thông qua công ty con là Đại Quang Minh, Thaco hoàn tất nhận chuyển nhượng 47,94% vốn Công ty CP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HA Land). Đây là công ty quản lí dự án phức hợp trung tâm thương mại tại Myanmar của bầu Đức, cũng là dự án bất động sản cuối cùng của bầu Đức.

Báo cáo tài chính cho biết tổng giá trị tài sản thuần của HA Land tại ngày mua là hơn 9.800 tỉ đồng, nhưng công ty chỉ phải chi 5.641 tỉ đồng để hợp nhất kinh doanh. Sau khi trừ đi phần thuế thu nhập hoãn lại và lợi ích của cổ đông không kiểm toán, Thaco lãi ngay 2.080 tỉ đồng nhờ mua rẻ dự án bất động sản này.

Nhờ sinh lời từ các khoản đầu tư liên quan đối tác chiến lược Hoàng Anh Gia Lai mà năm 2019, Thaco ghi nhận một khoản lợi nhuận bất thường lên đến 2.184 tỉ đồng, đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận cho doanh nghiệp của tỉ phú Trần Bá Dương.

Hoàng Anh Gia Lai đã "cứu" lợi nhuận cho Thaco

Tuy có khoản lãi nghìn tỉ nhờ mua rẻ các công ty của bầu Đức, nhưng kết quả kinh doanh năm 2019 của Thaco vẫn không khả quan, lợi nhuận giảm đáng kể so với cả năm 2018.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 56.508 tỉ đồng, giảm 4%. Trong khi đó, giá vốn bán hàng lại không giảm nhiều, khiến lợi nhuận gộp giảm đến 16%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm chỉ tăng thêm 158 tỉ so với năm 2018, lên 841 tỉ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng thêm trong năm lại thêm đến 678 tỉ, tức tăng hơn 4 lần mức tăng từ doanh thu tài chính.

Thaco của tỉ phú Trần Bá Dương lãi nghìn tỉ nhờ mua dự án đất vàng Yangon tại Myanmar của bầu Đức - Ảnh 3.

Nhờ khoản lợi nhuận thu về từ HAGL mà lãi trước thuế năm 2019 của Thaco chỉ giảm 20% so với năm 2018. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Chi phí bán hàng trong năm của Thaco là 2.619 tỉ đồng, tăng 680 tỉ so với năm 2018, tương đương tăng 35%. Chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 222 tỉ đồng, lên 2.156 tỉ.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2019 của Thaco giảm mạnh, chỉ còn 3.386 tỉ đồng, giảm đến 51% so với năm 2018. 

Nhưng nhờ khoản lợi nhuận bất thường từ việc mua rẻ dự án của HAGL đã nói trên, mà lợi nhuận trước thuế cả năm 2019 của Thaco vẫn duy trì ở mức 5.571 tỉ đồng, chỉ giảm 1.376 tỉ đồng, tương đương mức giảm 20% so với năm 2018.

Như vậy, nếu không nhờ khoản lãi hơn 2.000 tỉ đồng liên quan HAGL, lợi nhuận trước thuế của Thaco trong năm 2019 đã giảm một nửa so với con số 6.947 tỉ lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2018.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Thaco đạt gần 106.800 tỉ đồng, tăng gần 32.200 tỉ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng 43% sau một một loạt thương vụ hợp nhất. 

Nợ phải trả của Thaco tăng 55%, đầu năm là gần 43.700 tỉ đồng, đến cuối năm lên thành 67.500 tỉ. Trong đó, vay ngắn hạn tăng 31%, ở mức 29.153 tỉ. Nợ dài hạn tăng mạnh hơn 4 lần so với đầu năm, lên 11.234 tỉ đồng.