Thâm nhập chợ đen online đổi tiền lẻ giá ‘cắt cổ’ giữa Sài Gòn

Tết Đinh Dậu 2017 đã cận kề, nhu cầu đổi tiền lẻ, mệnh giá nhỏ của người dân tăng cao. Do nhiều ngân hàng đều “khan hiếm” loại tiền này, nên chợ đen tiền lẻ được dịp “hét giá” trên trời.
tham nhap cho den online doi tien le gia cat co giua sai gon
Một "cò" chuyên đổi tiền lẻ đưa sấp tiền mệnh giá 2.000 đồng và 10.000 đồng để giao dịch với PV. Ảnh: Nguyễn Yên.

Trong vai người dân cần đổi tiền lẻ, chúng tôi tìm đến các ngân hàng để đổi tiền với mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000, 2.000 và 5.000 đồng. Tại đây, hầu hết các ngân hàng đều không đổi với lý do “hết sạch”.

Trao đổi với PV, một đại diện ngân hàng trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) cho biết: “Năm nào cũng vậy, nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân tăng cao, trong khi đó, quỹ tiền lẻ của ngân hàng “khan hiếm”, tiền lẻ dùng để thối lại cho khách hàng còn không có, nên không thể đổi cho cá nhân được”.

tham nhap cho den online doi tien le gia cat co giua sai gon
Chị Nga - một đầu nậu đổi tiền có tiếng cũng khẳng định mức giá chị đổi rẻ nhất Sài Gòn với phí từ 10 đến 12% tùy các mệnh giá tiền. Ảnh: Nguyễn Yên.

Một nhân viên làm việc tại ngân hàng VP Bank cho hay: “Tiền mới chúng tôi chỉ dành ưu tiên để đổi cho các khách hàng thân thiết và lâu năm đã được các bộ phận quan hệ khách hàng tập hợp danh sách và lên kế hoạch từ trước”.

Để tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi gõ từ khóa “đổi tiền lẻ” trên Google, trong vòng 0,6 giây đã có khoảng 2.520.000 kết quả hiện ra, kèm theo đó là hàng loạt trang web đổi tiền lẻ với giao diện bắt mắt. Theo trang web “doitienxx”, chúng tôi liên hệ qua SĐT 0902 583xxx, một người đàn ông bắt máy.

tham nhap cho den online doi tien le gia cat co giua sai gon
Giao diện một trang web đổi tiền lẻ.

Biết nhu cầu đổi tiền lẻ của chúng tôi, người đàn ông này quảng cáo: “Bên em đổi nhiều giá tiền mệnh giá từ 2.000 đến 20.000 với phí từ 10% đến 12%. Nếu đổi trên 5 triệu đồng thì tất cả phí là 10%. Đổi với số lượng lớn, đảm bảo cung ứng”.

“Em cam kết là tiền mới 100% nguyên serial do ngân hàng phát hành, đảm bảo có sẵn và giao tiền ngay lập tức trong TP HCM và các tỉnh thành lân cận… miễn phí giao hàng với số lượng lớn, không giới hạn cá nhân, tổ chức”, người đàn ông này cho biết thêm.

Khi chúng tôi đề cập đến số tiền 1.000 đồng, người này cho biết: “Đây là số tiền nhỏ, hàng hiếm, được nhiều người tìm kiếm. Nhưng em không giao dịch loại tiền mệnh giá nhỏ này”.

tham nhap cho den online doi tien le gia cat co giua sai gon
Để đổi được 1 triệu đồng tiền mệnh giá 2.000 thì chúng tôi phải mất 1,1 triệu đồng, tương đương với phí 10%.. Ảnh: Nguyễn Yên.

Với lý do cần số lượng lớn tiền mệnh giá 1.000 đồng để thối cho khách trong dịp Tết, vì thế, chúng tôi từ chối giao dịch.

Theo chủ nhân trang Fanpage “Đổi Tiền Mới - Đổi Tiền Lẻ HCM”, anh nhận đổi tiền lẻ với mệnh giá 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 và 100.000 đồng, với các mức phí từ 8% đến 12% tùy mệnh giá tiền.

“Tiền mệnh giá càng nhỏ mức phí đổi càng lớn, với số tiền mệnh giá 500 đồng (hàng hiếm-PV), mức phí đến 12%, mức phí sẽ giảm dần tùy mệnh giá tiền”, chủ trang Fanpage này cho hay.

Người này khẳng định: “Muốn bao nhiêu cũng có, đổi càng nhiều phí càng ít. Anh mua nhanh kẻo hết, càng gần Tết, phí càng cao và hiếm tìm được tiền mệnh giá nhỏ mình thích”.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ qua SĐT 0916xxx, đầu dây bên kia là một người phụ nữ tên Nga (ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) – một đầu nậu đổi tiền có tiếng cũng khẳng định mức giá chị đổi rẻ nhất Sài Gòn với phí từ 10 đến 12% tùy các mệnh giá tiền.

Khi biết chúng tôi có nhu cầu đổi tiền với mệnh giá 2.000, bà Nga ấn định phí 12%. Sau một hồi thương lượng, người này đồng ý giao dịch với mức phí 10%, với lý do “khách quen”.

Để đổi được 1 triệu đồng tiền mệnh giá 2.000 thì chúng tôi phải mất 1,1 triệu đồng, tương đương với phí 10%.

Ngoài mệnh giá trên 1.000 đồng, tiền nhỏ mệnh giá 500 đồng ngày càng “khan hiếm” và “hot”. Theo chia sẻ từ người phụ nữ tên Nga, tiền mệnh giá 500 đồng dạo gần đây không in nên rất hiếm và phí đổi tiền cũng khá cao, dù được nhiều người tìm kiếm nhưng rất "khan hiếm".

Cuối năm nhiều người cần tiền lẻ để lì xì, thối cho khách hàng hoặc dùng để đi lễ chùa nhưng do các ngân hàng hạn chế đổi nên giới “cò” tiền, chợ đen lại được dịp tung hoành.

Về vấn đề này, Luật sư Trương Minh Tùy - Công ty Luật TNHH Đại Việt Luật nhận định: "Đổi tiền lẻ là một trong các hoạt động tín dụng, hoạt động nghiệp vụ ngân hàng theo quy định pháp luật. Muốn thực hiện hoạt động này phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Việc các tổ chức, cá nhân tự ý mở dịch vụ đổi tiền lẻ mà chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật".

Theo Luật sư Tùy, về xử phạt đối với hành vi đổi tiền lẻ trái pháp luật: Nếu tổ chức, cá nhân tự ý hoạt động đổi tiền lẻ mà không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Cụ thể, mức phạt đối với hành vi này là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 10088/NHNN-VP yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ, tuyệt đối không chi các loại tiền mới in còn nguyên seri nếu còn tồn kho từ 5.000 đồng trở xuống và lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.