Thanh niên rút súng… bật lửa hù đối phương như thiệt

Long dùng bật lửa có hình dạng giống khẩu súng chỉ về hướng Tú và nói “đứng im”. 

Viện KSND huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa ra cáo trạng truy tố Hà Hải Long (sinh năm 1992), Phạm Đình Khi (sinh năm 1987) Huỳnh Tấn Sĩ (sinh năm 1994, cùng trú thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) về tội Cố ý gây thương tích, theo quy định tại Điều 104 BLHS.

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ ngày 5-7-2017, Long, Sĩ điều khiển xe mô tô chở Khi đến khu vực Quảng trường thuộc khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh chơi thì Long gặp Đỗ Anh Tú.

Do trước đây Long và Tú có mâu thuẫn nên Long chạy về nhà lấy mã tấu lên đánh Tú.

Thấy Long lấy mã tấu thì Khi, Sĩ cũng đồng ý đi đánh Tú cùng. Cả ba chạy xe đến quán nhậu Bích Tuyền gặp Đỗ Anh Tú đang ngồi uống bia cùng Ngô Văn Nhánh, Huỳnh Huy Hoàng.

Long dùng bật lửa có hình dạng giống khẩu súng chỉ về hướng Tú và nói “đứng im”. Tuy nhiên Tú không sợ mà vẫn phản kháng quyết liệt lại nên hai bên xảy ra ẩu đả khiến Tú bị nhóm Long chém trọng thương.

Sau đó Long, Khi, Sĩ bỏ đi. Giám định pháp y kết luận Tú bị thương tích tỷ lệ 20%, phần di chứng là 3%. Sau sự việc, Long, Khi, Sĩ đã bồi thường 9 triệu đồng cho Tú.

Được biết Long và Khi có nhân thân xấu. Long từng bị TAND TP Tuy Hòa tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; bị Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi đánh người khác. Khi bị TAND huyện Đông Hòa tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.

thanh nien rut sung bat lua hu doi phuong nhu thiet Cảnh sát Tây Ninh giải cứu bé trai 9 tuổi bị người tình của bà nội bắt cóc

Ngày 22/10, nhiều cảnh sát Tây Ninh đã ập vào chòi giữ rẫy ở huyện Tân Biên, giải cứu bé trai 9 tuổi bị người ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.