Thanh niên vờ say rượu, nhiều lần xâm hại trẻ em rồi dọa giết nếu cho ai biết

Ngày 20/11, TAND TP HCM đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Hải (SN 1983, quê tỉnh Tiền Giang) ra xét xử phúc thẩm về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
thanh nien vo say 8 lan yeu tre em roi doa giet
Bị cáo Hải (áo sọc trắng) bất ngờ rút kháng cáo. Ảnh: Ngọc Hoa

Theo nội dung vụ án, do phải đi làm xa nên anh Hồ Văn U. ( SN 1983, ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nhờ anh Lê Văn Dương (SN 1976) trông nhà hộ.

Khoảng 22h ngày 4/1/2017, Hải và anh Dương cùng tổ chức uống rượu tại nhà anh U.. Sau khi uống rượu đến 23h30 cùng ngày, Hải nảy sinh ý định giao cấu với Trần Thị Hoài Th. (SN 2005, con riêng của vợ anh U.) nên nói với anh Dương là say rượu và đi về.

Tuy nhiên, Hải không về mà quay trở lại ra phía sau nhà anh U, lén vào nhà bằng cửa sau, đi vào phòng ngủ của Th. và thực hiện hành vi giao cấu với bé gái. Ngay sau đó, sự việc được anh Dương phát hiện và đã đến trình báo Cơ quan công an, tố giác hành vi của Hải.

Tại Cơ quan điều tra, Hải khai nhận, lợi dụng cháu Th. còn nhỏ thiếu hiểu biết nên trong thời gian từ ngày 23/11/2016 đến ngày 05/01/2017, Hải đã 8 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái. Sau mỗi lần gây án, Hải đe dọa sẽ giết cháu Th. nếu cho ai biết.

Trước đó, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Hải mức án 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Sau khi có bản án, Hải có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hải bất ngờ rút kháng cáo. Từ đó HĐXX quyết định đình chỉ xét xử vụ án, y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Hải về tội danh trên.

thanh nien vo say 8 lan yeu tre em roi doa giet Bị thách thức, 9X đâm chết 'con nợ'

Ngày 20/11, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên giảm án cho bị cáo Bùi Văn Út ...

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.