Tháo dỡ khách sạn 12 tầng xây trái phép ở Phú Quốc

Chủ công trình tháo dỡ toàn bộ khách sạn 12 tầng ở trung tâm TP Phú Quốc trong vòng ba tháng sau hơn một năm bị xử phạt.

Sáng 29/1, nhiều công nhân cùng máy móc, thiết bị tiến hành tháo dỡ các mảng bêtông ở ba tầng trên cùng của khách sạn. Việc cưỡng chế sẽ thực hiện với cả 12 tầng, tháo dỡ từ cao xuống thấp. Trước đó máy xúc đất tạo mặt bằng cao khoảng hai tầng, giúp cần cẩu thao tác ở những tầng trên cùng. 

Công trình bị tháo dỡ nằm ở trung tâm TP Phú Quốc. Video: Dương Đông 

Bên ngoài khu đất chủ tòa nhà có bảng thông báo, cắt cử người cảnh giới đảm bảo an toàn trong lúc máy móc vận hành. Ông Vũ Mạnh Hùng, chủ khách sạn, cho biết đã tốn khoảng 100 tỷ đồng để đầu tư dự án. Quá trình tháo dỡ kéo dài trong ba tháng, với "chi phí rất lớn", song chủ đầu tư không thông tin cụ thể.

Công trình bị tháo dỡ là khách sạn xây trên diện tích 2.700 m2 đường Trần Hưng Đạo, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Hồi tháng 8/2022, chủ đầu tư bị phạt hơn 60 triệu đồng do xây không đúng quy hoạch được duyệt, chuyển gần 500 m2 cây trồng lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn.

Máy cẩu đang dỡ bỏ phần bê tông xây ở các tầng trên cùng. (Ảnh: Dương Đông).

Tuy nhiên, chủ dự án chỉ đóng phạt vi phạm hành chính, không chấp hành tháo dỡ. Tháng 4/2023, UBND TP Phú Quốc lên kế hoạch cưỡng chế công trình. Cuối năm ngoái, sau nhiều lần trốn tránh, chủ khách sạn xin tự tháo dỡ, chính quyền thành phố yêu cầu việc này thực hiện trước 1/6/2023.

Khách sạn 12 tầng là một trong những công trình trái phép nổi cộm của thành phố đảo, bên cạnh khu biệt thự 79 căn lấn chiếm đất công ở xã Dương Tơ, dãy bugalow lấn khu bảo tồn biển... Hiện nhiều biệt thự, một số dãy bungalow đã bị tháo dỡ. UBND tỉnh Kiên Giang nêu quan điểm sẽ giải quyết dứt điểm, không có ngoại lệ với các điểm nóng sai phạm đất đai ở đảo.

  Tòa nhà xây trái phép nằm gần một trong trục đường lớn nhất Phú Quốc, sát biển. (Ảnh: Dương Đông). 

Đảo Phú Quốc nằm phía Tây Nam tỉnh Kiên Giang, lên thành phố đầu năm 2021, là địa danh du lịch nổi tiếng cả nước, mỗi năm đón 2-3 triệu du khách. Những năm gần đây, do phát triển quá nóng, đất đai tăng giá, địa bàn liên tục xảy ra tình trạng xây dựng trái phép. 

chọn
Cuộc chơi đất đấu giá sẽ không còn chỗ cho giới đầu cơ và tâm lý FOMO
Từ năm 2026, các quy định mới về đấu giá đất như tăng mức đặt cọc lên tối đa 50% giá khởi điểm và cấm tham gia đấu giá từ 2-5 năm với người bỏ cọc sẽ siết chặt thị trường. Chuyên gia dự báo sẽ khó lặp lại những cơn sốt đất ảo trên diện rộng như năm 2024, đồng thời sàng lọc hoàn toàn những nhóm đầu cơ mang tâm lý ăn xổi.