Thị trấn không có người mắc Covid-19 nào ở Italy đang rao bán nhà ở với giá chỉ hơn 1 USD

Cinquefrondi, một thị trấn nhỏ ở đất nước Italy, không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 nào kể từ mùa dịch tới giờ, có những căn nhà tại đây đang được giao bán với giá chỉ 1 EUR, tương đương với khoảng hơn 1 USD.

Trong khi đại dịch Covid-19 khiến cho ngành du lịch thế giới rơi vào trạng thái ngưng trệ kể cả việc mua bán nhà ở với giá hời ở Italy, thì tại thời điểm này, những căn nhà với giá chỉ 1 USD tại Italy đã quay trở lại, với các thỏa thuận mua bán tốt hơn bao giờ hết.

Một thị trấn nhỏ ở Italy 'miễn nhiễm với Covid-19' đang rao bán nhà ở với giá chỉ 1 USD - Ảnh 2.

Thị trấn nằm ở giữa hai vùng biển của Italy. (Ảnh: Tullio Pronesti).

Cinquefrondi, một cộng đồng ở khu vực phía nam Calabria (Italy), tự xem mình là "ngôi làng không có Covid" khi không bị ảnh hưởng bởi virus. Không chỉ vậy, nơi đây còn hấp dẫn bởi những ngôi nhà đang được rao bán trên thị trường với giá chỉ 1 EUR, tương đương với khoảng 1,14 USD.

Mục đích của việc bán nhà với giá rẻ không tưởng là để đảo ngược xu hướng sụt giảm dân số, do những người trẻ tuổi rời khỏi quê hương để lập nghiệp. Tại Cinquefrondi, Thị trưởng Michele Conia coi nhiệm vụ này rất cấp thiết, ông gọi đây là chiến dịch "Operation Beauty".

Trả lời CNN, Conia cho biết: "Tìm người chủ mới cho nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang là một trong những việc quan trọng của chiến dịch Operation Beauty mà tôi đã đưa ra, để phục hồi các khu vực bị thoái hóa, bào mòn của thị trấn". 

Sinh ra và lớn lên ở Đức, ông Conia sau này đã trở về quê hương Italy để làm giàu cho đất nước mình. Mặc dù được bao quanh bởi vẻ đẹp tự nhiên của Công viên Quốc gia Aspromonte, cả bờ biển Ionia và Tyrrhenian, nhưng khung cảnh đô thị của Cinquefrondi đã bị làm xấu đi nhiều bởi những ngôi nhà xiêu vẹo, Conia nói.

"Chúng tôi sống bên giữa những ngọn đồi tươi mát và hai vùng biển ấm áp, một dòng sông nguyên sơ chảy gần đó với các bãi biển chỉ cách đó 15 phút đi xe. Nhưng cả một khu phố của thị trấn bị bỏ hoang, với những ngôi nhà không có người ở, cũng không có sự ổn định và cả sự rủi ro".

Một thị trấn nhỏ ở Italy 'miễn nhiễm với Covid-19' đang rao bán nhà ở với giá chỉ 1 USD - Ảnh 3.

Những ngôi nhà không có người ở. (Ảnh: Guiseppe Tripodi)

Cinquefrondi đã không ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 nào và nằm trong khu vực có mức độ lây nhiễm thấp nhất ở Italy. Trên toàn quốc, Italy đã bắt đầu mở cửa biên giới cho du khách sau khi ghi nhận sự cải thiện trong công tác phòng dịch.

Thỏa thuận mua nhà tại đây hơi khác so với các thương vụ mua bán nhà giá rẻ khác tại Italy.

Trong khi tất cả các thị trấn khác bán nhà với giá 1 EUR yêu cầu mức thanh toán trả trước là 5.000 EUR (khoảng 5.635 USD), người mua phải bồi thường nếu họ không cải tạo căn nhà trong vòng ba năm, thì Cinquefrondi chỉ yêu cầu một khoản phí bảo hiểm chính sách là 250 EUR hàng năm, cho đến khi công trình hoàn thành.

Cinquefrondi đã trải qua bao thiên tai và các cuộc ngoại xâm, nhưng nó vẫn tồn tại qua nhiều thế kỉ, được bảo vệ khỏi các cuộc xâm lăng của những tên cướp biển bởi độ cao của đỉnh đồi trên biển.

Dấu vết vinh quang của các nền văn minh trong quá khứ ở khắp mọi nơi. Các từ ngữ Hy Lạp cổ đại tồn tại trong ngôn ngữ địa phương và trong tên của các địa điểm, đường phố và mái vòm.

Một thị trấn nhỏ ở Italy 'miễn nhiễm với Covid-19' đang rao bán nhà ở với giá chỉ 1 USD - Ảnh 3.

(Ảnh: Tullio Pronesti)

Thị trấn gần đây đã trải qua một số cải tiến về cơ sở hạ tầng. Những con đường, piazzas, đài phun nước cũ, công viên và một nhà thờ đã được khôi phục và sơn màu cầu vồng.

Những ngôi nhà hiện đang bán trên thị trường với giá 1 EUR nay thuộc về các nông dân, người chăn cừu, nghệ nhân và thợ thuộc da. Hiện tại đã có khoảng một chục người sẵn sàng mua nhà, nhưng vẫn còn hơn 50 ngôi nhà bị bỏ hoang mà Conia dự định sẽ bàn giao cho người chủ mới.

Việc cải tạo những ngôi nhà 1 EUR tại đây cũng có chi phí rất thấp.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.