Thoát án tử hình vì 'trùm' ma túy đã chết

Sau giờ nghị án, HĐXX đã quyết định bác kháng nghị của VKSND TP Hà Nội cùng kháng cáo của bị cáo trong vụ án Mua bán trái phép ma túy.
toa bac khang nghi cua vien va khang cao cua bi cao Cụ bà 83 tuổi cầm đầu đường dây ma túy ‘khủng’
toa bac khang nghi cua vien va khang cao cua bi cao Bắt 2 sơn nữ, thu giữ hơn 26 nghìn viên ma túy tổng hợp
toa bac khang nghi cua vien va khang cao cua bi cao Luật sư phân tích 6 căn cứ buộc tội em nuôi Tàng keangnam

Mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Giàng A Nếnh (SN 1966, trú ở xã Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa được mở theo kháng nghị của VKSND TP Hà Nội và kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bị cáo Nếnh.

toa bac khang nghi cua vien va khang cao cua bi cao
Giàng A Nếnh tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Nhật Anh)

Bản án sơ thẩm thể hiện, giữa năm 2006, đường dây ma túy xuyên quốc gia do Lê Ngọc Lập (đã bị thi hành án tử hình) cầm đầu bị triệt phá.

Trong quá trình điều tra, Lập khai nhân từ năm từ năm 2003 đến 2006, Lập cùng Ngô Hữu Cường (đã chết) đã mua khoảng 20 lần, mỗi lần từ 20 đến 30 bánh heroin của Nếnh. Đồng thời cả Lập và Cường đều nhận dạng được Nếnh qua bản ảnh.

Theo thống kê, trong vòng 3 năm, tổng cộng Giàng A Nếnh đã bán được 1.253 bánh heroin từ Sơn La sang Trung Quốc với giá từ 3.800 USD đến 7.700 USD/bánh.

Ngoài ra, một người “xe ôm” ở Mộc Châu cũng khai nhận đã nhiều lần chở Lập, Cường tới nhà Nếnh để mua bán ma túy.

Bị bắt giữ, Lập khai ra đồng bọn trong đó có Nếnh nhưng vào năm 2009 Nếnh đã bỏ trốn sang Lào.

Đến ngày 5/8/2014, Nếnh trở về địa phương và tìm tới cơ quan công an đầu thú.

Tuy nhiên, Nếnh chỉ thừa nhận từng mua bán 1 bánh heroin vào năm 2004 với một người miền xuôi chứ không có chuyện mua bán hàng nghìn bánh heroin cho Lập và Cường.

Cuối tháng 8/2016, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm và xử phạt bị cáo Giàng A Nếnh mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau đó, VKSND T Hà Nội đã kháng nghị bản án và bị cáo Nếnh cũng có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung của bản án sơ thẩm.

Tại phiên xử phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao cho rằng mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi mua bán hàng nghìn bánh heroin trong suốt một thời gian dài nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án vẫn có đủ cơ sở xác định Giàng A Nếnh đã mua bán số lượng heroin đặc biệt lớn.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị tăng mức án đối với bị cáo lên thành tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy’.

Khai nhận tại Tòa án Cấp cao tại Hà Nội, Giàng A Nếnh chỉ khẳng định mua bán 1 bánh heroin với đối tượng miền xuôi như ở phiên tòa sơ thẩm trước đây.

Sau khi xem xét toàn bộ nọi dung vụ án cùng những lời khai, chứng cứ đã được thẩm tra tại tòa, HĐXX cho rằng không đủ căn cứ xác định Nếnh mua bán hàng nghìn bánh heroin như đại diện VKS quy kết.

Theo đó, HĐXX đã quyết định bác kháng nghị của VKSND TP Hà Nội cùng kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên mức án của bản án sơ thẩm.

toa bac khang nghi cua vien va khang cao cua bi cao Rút giấy phép công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy

Bộ Công thương vừa có quyết định rút giấy phép Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy.

chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản vốn nhà nước đồng loạt báo lãi
Nửa đầu 2024, nhiều doanh nghiệp bất động sản có vốn nhà nước lần lượt báo lãi sau thuế. Một số trường hợp ghi nhận doanh thu trên nghìn tỷ như Sonadezi, Viglacera, Tổng công ty HUD, Hancorp hay Tổng công ty 319...