Thời tiết Hà Nội hôm nay 11/2: Trời tiếp tục rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, Hải Phòng ngày nắng, đêm không mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/2, do không khí lạnh suy yếu dần nên thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời rét.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hôm nay 12/2

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 11/2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/2, khu vực Hà Nội sáng sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ.

Ngày hôm nay 11/2, thời tiết Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

- Hướng gió: Đông Đông Bắc và có thể thay đổi đến Đông Nam ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến

- Độ ẩm tương đối: 62-82%.

- Khả năng có mưa: 12-14%.

Theo dự báo, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ từ đêm 10-13/02 (đêm 29 tháng Chạp đến ngày 02 Tết): Đêm không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ; nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ, riêng vùng núi cao 9-12 độ, có nơi dưới 9 độ.

Từ ngày 14-16/02 (ngày 03 đến ngày 05 Tết): Đêm có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng; riêng ngày 16/02 có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, riêng vùng núi cao 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay 11/2 

Khu vực Tây Bắc Bộ

Ngày 11/2, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Hải Phòng

Ngày 11/2, thời tiết Hải Phòng có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 15 độ; cao nhất 23 độ.

- Hướng gió: Nam ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Nam Tây Nam và có thể thay đổi.

- Độ ẩm tương đối: 69-86%.

- Khả năng có mưa: 4-7%.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.