Thông tin tuyển sinh 2018 (19/7): Bộ Giáo dục đang xác minh điểm thi bất thường ở Lạng Sơn, Sơn La

Nhiều sai phạm trong công tác chấm thi THPT các tỉnh, Bộ GD&ĐT thành lập đoàn công tác làm việc tại Sơn La và Lạng Sơn... là thông tin tuyển sinh 2018 đáng chú ý ngày 19/7.

Vụ điểm thi THPT Quốc gia cao bất thường: Sơn La sẽ chấm lại các bài thi trong đêm 19/7

Theo kế hoạch, ngay trong đêm 19/7, Tổ công tác sẽ tiến hành chấm lại các bài thi để có thể công bố kết quả chấm thẩm định trong ngày 20/7. Các giáo viên chấm thi đã được triệu tập đến để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh ngay trong chiều nay. Kết quả kiểm tra, xác minh sẽ được tổ công tác công bố trong thời gian sớm nhất.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã họp 8 tiếng tại Lạng Sơn để tìm lý do điểm thi bất thường

thong tin tuyen sinh 2018 197 son la se cham lai cac bai thi trong dem 197
Danh sách các thí sinh được cho là có điểm bất thường ở Lạng Sơn.

Sáng nay 19/7, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, một tổ công tác của Bộ đã đến làm việc tại Lạng Sơn.

10h sáng ngày 19/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đến Lạng Sơn để làm rõ kết quả thi THPT Quốc gia 2018, sau nghi vấn điểm cao bất thường của nhóm 35 thí sinh tại tỉnh này.

Tổ công tác của Bộ GD&ĐT đã đến Sơn La xác minh nghi vấn điểm thi

15h chiều nay 19/7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, nhằm xác minh nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Sơn La.

Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La lên tiếng về hiện tượng điểm thi cao bất thường

thong tin tuyen sinh 2018 197 son la se cham lai cac bai thi trong dem 197

Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc sở GD ĐT tỉnh Sơn La khẳng định: Toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào.

Sẽ buộc thôi học với sinh viên nếu phát hiện gian lận ở kỳ thi THPT quốc gia

thong tin tuyen sinh 2018 197 son la se cham lai cac bai thi trong dem 197
Ông Trần Anh Tuấn (Ảnh: Dân Trí)

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT cho biết, đối với các sinh viên đã và đang học tại các trường Đại học mà bị phát hiện gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia thì cũng sẽ bị xử lí theo quy định và pháp luật hiện hành. Hình thức xử lý sẽ buộc thôi học.

Bạc Liêu lên tiếng về nghi vấn điểm thi THPT quốc gia 2018 'cao bất thường'

thong tin tuyen sinh 2018 197 son la se cham lai cac bai thi trong dem 197
Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Tấn Khương cho biết sẽ có chỉ đạo Sở Giáo dục kiểm tra, làm rõ

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến giờ này qua công tác chấm thi và điểm thi của tỉnh Bạc Liêu chưa phát hiện vấn đề gì nghi vấn bất thường.

“Tuy nhiên, qua thông tin dư luận đặt nghi vấn nói trên, chúng tôi sẽ có chỉ đạo Sở Giáo dục kiểm tra, làm rõ”, ông Khương thông tin.

thong tin tuyen sinh 2018 197 son la se cham lai cac bai thi trong dem 197 Thông tin tuyển sinh 2018 (18/7): Lạng Sơn chính thức rà soát coi và chấm thi vì có 35 thí sinh điểm bất thường

Thêm nhiều trường ĐH công bố điểm sàn xét tuyển điểm thi THPT quốc gia, điểm sàn các trường công an nhân dân, sau Hà ...

thong tin tuyen sinh 2018 197 son la se cham lai cac bai thi trong dem 197 Thông tin tuyển sinh 2018 (17/7): Cán bộ Sở Giáo dục Hà Giang sửa bài thi quốc gia, điểm thí sinh tăng 9 lần so với thực tế

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính quy, học sinh có phải thi lại nếu kết luận có tiêu ...

thong tin tuyen sinh 2018 197 son la se cham lai cac bai thi trong dem 197 Thông tin tuyển sinh 2018 (16/7): Thêm nhiều trường ĐH công bố điểm sàn trúng tuyển năm 2018

Cả nước có thêm nhiều trường Đại học công bố điểm sàn trúng tuyển ĐH chính quy là những thông tin tuyển sinh 2018 đáng ...

thong tin tuyen sinh 2018 197 son la se cham lai cac bai thi trong dem 197 Thông tin tuyển sinh 2018 (15/7): Nhiều trường đại học xét tuyển từ mức từ 12 - 13 điểm

Ngành Y đa khoa Hà Nội có thể giảm từ 3 – 4 điểm, nhiều đại học xét tuyển từ mức 12 - 13 điểm, ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.