Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Sóng gió tạm lắng xuống với Thủ tướng Theresa May khi bà vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong nội bộ đảng rạng sáng 13/12 (giờ VN). Nhưng kết quả cũng cho thấy gần 1/3 nghị sĩ Bảo thủ không còn tin bà là một lãnh đạo đúng đắn.
thu tuong anh vuot qua cuoc bo phieu bat tin nhiem
Thủ tướng May tạm thời vượt qua sóng gió nhưng không có nghĩa nội bộ đảng của bà đã ổn định. (Ảnh: Reuters).

Sau hơn hai tiếng bỏ phiếu kín nhiều căng thẳng và hồi hộp, nghị sĩ Graham Brady - Chủ tịch Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ cầm quyền thông báo kết quả: bà May nhận được 200 phiếu tín nhiệm, 117 phiếu bất tín nhiệm.

Kết quả này đồng nghĩa bà May sẽ tiếp tục là chủ tịch đảng Bảo thủ và mặc nhiên là Thủ tướng Anh.

Nhưng nó không phải là kết quả đủ làm bà May yên lòng, cho thấy nội bộ đảng cầm quyền đang bị chia rẽ sâu sắc vì tiến trình Anh rời khỏi EU (Brexit) dưới sự lãnh đạo của bà.

"Đó là một kết quả khủng khiếp đối với thủ tướng" - nghị sĩ Jacob Rees-Mogg, lãnh đạo phe Brexit cứng rắn trong đảng, nói với Đài BBC. "Thủ tướng phải nhận ra rằng, theo tất cả các quy tắc hiến pháp, bà ấy phải nhanh chóng đến gặp Nữ hoàng và từ chức".

Bà May, người đã bỏ phiếu ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, đã cảnh báo những người phản đối thỏa thuận Brexit do chính quyền bà xây dựng - rằng nếu họ lật đổ bà thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Brexit sẽ bị trì hoãn hoặc dừng lại.

Ngay trước khi bỏ phiếu, Thủ tướng May đã tìm cách giành lá phiếu ủng hộ các nghị sĩ Bảo thủ còn đang dao động bằng cách hứa sẽ từ chức trước cuộc bầu cử năm 2022.

Brexit là quyết định chính trị và kinh tế quan trọng nhất của Anh kể từ Thế chiến thứ hai. Những người ủng hộ châu Âu lo ngại sự ra đi của Anh sẽ làm suy yếu thế giới phương Tây khi trong lúc các nước này vật lộn với nhiệm kỳ tổng thống Mỹ khó lường của Donald Trump và sự quyết đoán ngày càng tăng từ Nga và Trung Quốc.

Kết quả này sẽ định hình nền kinh tế 2,8 nghìn tỉ đô la của Anh, tạo ra những hậu quả sâu rộng cho sự thống nhất của vương quốc và xác định liệu London có tiếp tục giữ vị trí là một trong hai trung tâm tài chính hàng đầu toàn cầu hay không.

Những người ủng hộ Brexit thừa nhận có thể có một số khó khăn ngắn hạn đối với nền kinh tế Anh, nhưng tin rằng về lâu dài nó sẽ phát triển hơn khi rời khỏi EU.

Giá trị của đồng bảng Anh đã nhích lên mức 1 bảng Anh ăn 1,2672 USD sau khi có kết quả bà May sẽ tiếp tục giữ ghế thủ tướng.

Tuy nhiên, nó đã giảm xuống mức 1,2605 USD khi số nghị sĩ bỏ phiếu chống lại bà May nhiều hơn các nhà đầu tư dự đoán.

thu tuong anh vuot qua cuoc bo phieu bat tin nhiem Anh cảnh báo viễn cảnh không thỏa thuận Brexit

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cảnh báo viễn cảnh về một cuộc chia tay EU không thuận buồm xuôi gió là có thật.

thu tuong anh vuot qua cuoc bo phieu bat tin nhiem Anh sẽ không trả tiền Brexit nếu không có thoả thuận tương lai với EU

Nước Anh sẽ chỉ trả khoản tiền để rời Liên minh châu Âu nếu khối này cam kết đạt được một thoả thuận tương lai ...

thu tuong anh vuot qua cuoc bo phieu bat tin nhiem Brexit: Kế hoạch của Thủ tướng May có nguy cơ 'đổ bể' sau khi Ngoại trưởng Anh từ chức

Ngày 9/7, chính trường Anh lại thêm một đợt sóng dữ khi Ngoại trưởng Boris Johnson đệ đơn từ chức nhằm phản đối các kế ...


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.