Thủ tướng kỉ luật 3 Thứ trưởng Bộ GTVT, xóa tư cách nguyên Thứ trưởng đối với ông Nguyễn Hồng Trường

Thủ tướng có các quyết định thi hành kỉ luật đối với ba Thứ trưởng Bộ GTVT là các ông Nguyễn Nhật, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông. Ông Nguyễn Hồng Trường bị xóa tư cách nguyên Thứ trưởng bộ GTVT.

Ngày 25/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các Quyết định 1246/QĐ-TTg, 1247/QĐ-TTg, 1248/QĐ-TTg và 1249/QĐ-TTg về việc thi hành kỉ luật đối với ba Thứ trưởng Bộ GTVT là các ông Nguyễn Nhật, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông và nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường.

70962186_2460091030734736_8502175052794429440_n

Từ trái qua phải: Các ông Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Nhật. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Cụ thể, Quyết định 1246/QĐ-TTg thi hành kỉ luật bằng hình thức Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỉ luật về Đảng.

Quyết định 1247/QĐ-TTg thi hành kỉ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Đông do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật về Đảng.

Quyết định 1248/QĐ-TTg thi hành kỉ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Nhật do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật về Đảng.

Quyết định 1249/QĐ-TTg thi hành kỉ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Công do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật về Đảng.

Tại Kì họp 37 của UBKT Trung ương, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử kỉ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo các Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách hai Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỉ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm 2011 – 2016 và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT.

Trước đó, tại Kì họp 35 của UBKT Trung ương kết luận, Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ GTVT đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Ba Thứ trưởng Bộ GTVT gồm ông Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.