Thừa Thiên - Huế: Người dân khu vực Thượng thành bốc thăm chọn đất khu tái định cư ngày cận Tết

Sau hàng chục năm “sống treo” trên khu vực Thượng thành, giờ đây, người dân nơi đây đã được bốc thăm chọn đất khu tái định cư ở phía Bắc Hương Sơ (TP Huế).

Ngày 22/1, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hàng trăm hộ dân thuộc diện di dời ra khỏi khu vực 1, Kinh thành Huế vừa bốc thăm đất tái định cư.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chung vui với các hộ dân. Nói chuyện với người dân trước buổi bốc thăm, ông Thọ hy vọng, bà con vui vẻ, hài lòng với thửa đất của mình đã bốc được.

Thừa Thiên - Huế: Người dân khu vực Thượng thành bốc thăm chọn đất khu tái định cư - Ảnh 1.

Ông Thọ kiểm tra quy trình bốc thăm đất cho người dân. (Ảnh: Khải Tuấn).

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chúc bà con đón cái Tết cuối cùng trên Thượng thành thật vui, thật đầm ấm. Tết sang năm sẽ được thăm bà con ở một nơi ở mới, đẹp hơn, khang trang hơn. 

Tiếp đó, ông Thọ chỉ đạo UBND TP Huế và các đơn vị liên quan cần triển khai bốc thăm theo trình tự và đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng. Đồng thời, hỗ trợ bà con trong việc kê khai và hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian sớm nhất. 

Tại buổi bốc thăm, sơ đồ các lô đất đã được công khai và ghi vào giấy để trong thùng. Người dân được lần lượt bốc thăm. Sau khi chọn vị trí lô đất, họ được chính quyền địa phương hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Vừa bốc trúng lô đất 100m2 nằm ở hướng Nam, bà Lê Thị Bé (46 tuổi, ở phường Thuận Lộc) không khỏi vui mừng và hài lòng vì lô đất nằm ở mặt tiền. Theo bà Bé, sắp tới, gia đình bà sẽ tháo dỡ nhà cửa để đến khu tái định cư ở phía Bắc Hương Sơ.

Thừa Thiên - Huế: Người dân khu vực Thượng thành bốc thăm chọn đất khu tái định cư - Ảnh 2.

Khu tái định cư ở Bắc Hương Sơ. (Ảnh: Khải Tuấn).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quĩ đất TP Huế cho hay, vào ngày 20/1, TP Huế cũng đã triển khai cho bà con bốc thăm đợt 1 đối với 148 hộ chính và ngày 21/1 tiếp tục tổ chức bốc thăm cho 170 hộ phụ và hộ có diện tích thu hồi dưới 50m2.

Sau Tết Nguyên đán, TP Huế tập trung huy động lực lượng của các phường, dân quân tự vệ và các phòng ban để giúp người dân thu dọn đồ đạc, di dời đến nơi ở mới. Phấn đấu hoàn thành công tác di dời, giải phóng mặt bằng đợt 1, sớm ổn định cuộc sống cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các đợt tiếp theo.

UBND TP Huế tập trung thực hiện xây dựng 35 căn nhà theo mẫu thiết kế cho các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi hoàn tất, số căn nhà này sẽ được trao cho người dân theo hình thức chìa khóa trao tay, nhằm tạo ra khu phố kiểu mẫu, đồng nhất tại khu tái định cư.

Theo kế hoạch, đến đầu tháng 4/2020, sẽ hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà đất ở khu vực Bắc Hương Sơ để người dân Thượng thành chuyển đến ở chính thức, ổn định cuộc sống.

Dự án hạ tầng kĩ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ ở khu vực 1 có diện tích 4,98 ha, khu vực 2 có diện tích 4,90 ha với tổng mức đầu tư hơn 115 tỉ đồng. Cả hai khu vực có hơn 500 lô đất tái định cư.

Trong năm 2020, tỉnh sẽ phấn đấu di dời khoảng 500 hộ dân và ưu tiên các hộ ở khu vực cao. Trong năm tiếp theo, số lượng dân cư được di dời với khoảng 2.400 hộ.

Theo Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng của khu vực 1, Kinh thành Huế, sẽ có hơn 4.200 hộ dân được di dời, kinh phí thực hiện là 2.735 tỉ đồng (đề xuất Trung ương hỗ trợ). Ngoài ra, phần hạ tầng kĩ thuật khu dân cư phục vụ di dời, giải phóng mặt bằng với qui mô 105ha ở phường Hương Sơ cũng được dự kiến thực hiện với kinh phí 1.362 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.

Sau khi thực hiện việc di dời, sẽ cải tạo mặt bằng, trả lại nguyên trạng cho di tích và triển khai trùng tu, tôn tạo và bảo tồn di tích ở Kinh thành Huế.

Sau đó, sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm để thu hút du khách như đi bộ ngắm cảnh trên di tích Thượng thành, đi thuyền dọc ở các hồ, sông ven Kinh thành…

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.