Thượng úy công an lái ô tô biển giả trong vụ tai nạn chết người: Lỗi thuộc về nạn nhân

Liên quan đến vụ thượng úy công an điều khiển ô tô biển giả va chạm giao thông khiến cụ ông tử vong, cơ quan công an nhận định nguyên nhân cái chết thuộc về nạn nhân nên không khởi tố vụ án.
thuong uy cong an lai o to bien gia trong vu tai nan chet nguoi loi thuoc ve nan nhan Vụ thượng úy công an đi ô tô mang biển số giả tông chết người: Chỉ xử phạt hành chính
thuong uy cong an lai o to bien gia trong vu tai nan chet nguoi loi thuoc ve nan nhan Cán bộ công an đeo biển số giả đâm chết người nhưng không nhận lỗi

Sáng ngày 8/3, thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, sau quá trình điều tra xác minh, cơ quan đã có kết luận điều tra vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông đi xe đạp tử vong.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết), thượng úy Phạm Cao Hoàng (SN 1986), cán bộ Trung tâm huấn luyện (thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển ô tô hiệu Vios mang BKS 38A - 003.85 lưu thông trên QL15A.

Khi đến xã Phú Lộc (Can Lộc) thì xảy ra va chạm với ông Nguyễn Sỹ Ngụ đang đi xe đạp trên đường làng.

Cú va chạm khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tụ máu não dẫn tới tử vong tại bệnh viện vào chiều hôm sau.

thuong uy cong an lai o to bien gia trong vu tai nan chet nguoi loi thuoc ve nan nhan
Chân dung thượng úy Phạm Cao Hoàng

Theo xác minh điều tra của Công an huyện Can Lộc, do ông Ngụ đi ngược chiều, sai phần đường nên đâm trúng xe ô tô do thượng úy Phạm Cao Hoàng điều khiển dẫn đến tử vong.

Còn thượng úy Hoàng, khi điều khiển xe ô tô đến đoạn đường có biển báo giao nhau với đường không ưu tiên phát hiện ông Ngụ đi xe đạp phía trước nhưng không giảm tốc độ tối đa cho phép hoặc không dừng lại tránh vật cản nên xảy ra tai nạn.

Với những nhận định trên, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong thuộc về nạn nhân nên không khởi tố vụ án.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Can Lộc xác định thượng úy Hoàng vi phạm 3 lỗi hành chính trong lĩnh vực giao thông gồm: điều khiển xe ô tô không có giấy phép đăng ký; sử dụng biển số giả khi lưu hành trên đường; điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường giao thông cơ giới đường bộ.

thuong uy cong an lai o to bien gia trong vu tai nan chet nguoi loi thuoc ve nan nhan
Chiếc xe được gắn hai biển số giả và thật.

“Căn cứ vào quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì thượng úy Hoàng có thể bị xử phạt 2/3 khung về 3 lỗi trên với số tiền khoảng 7,5 triệu đồng”, thượng tá Tài nói.

Cũng theo cơ quan điều tra, chiếc xe ô tô gây tai nạn mang biển số thật là 38N - 5125 của anh Đinh Văn Thanh (trú tại thành phố Hà Tĩnh).

Chiếc xe này sau đó được anh Thanh bán cho một người phụ nữ tên Hoa cùng phường vào tháng 9/2015. Tháng 2/2016, chị Hoa cho anh Hoàng Đức Thắng (trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) thuê sử dụng.

Đến tháng 3/2017, anh Thắng đã mang chiếc xe này cầm cố cho anh Nguyễn Thế Dũng (trú tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ) lấy 300 triệu đồng.

Vào ngày 1/2, anh Trần Đình Phú (24 tuổi, trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc) mượn chiếc xe này từ anh Dũng, sau đó tự ý tháo biển số thật lắp biển số giả 38A - 003.85 để đi lại.

Đến sáng 16/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán 2018), anh Dũng nhờ thượng úy Hoàng đưa xe vào thành phố Hà Tĩnh để sửa chữa.

12h cùng ngày, khi thượng úy Hoàng điều khiển ô tô gắn biển số giả lưu thông trên quốc lộ 15A thì va chạm với xe đạp do ông Ngụ điều khiển, khiến ông này ngã xuống đường, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, hiện nay thượng úy Hoàng đã thỏa thuận bồi thường về mặt dân sự cho gia đình nạn nhân.

thuong uy cong an lai o to bien gia trong vu tai nan chet nguoi loi thuoc ve nan nhan Vụ thượng úy công an đi ô tô mang biển số giả tông chết người: Chỉ xử phạt hành chính
thuong uy cong an lai o to bien gia trong vu tai nan chet nguoi loi thuoc ve nan nhan Cán bộ công an đeo biển số giả đâm chết người nhưng không nhận lỗi
thuong uy cong an lai o to bien gia trong vu tai nan chet nguoi loi thuoc ve nan nhan Bất chấp bị hơn 200 người dân bưng xe ô tô ra chỗ khác để phản đối, hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong đúng ngày mùng 1 Tết vẫn được dựng lại
chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.