Tỉ phú Trung Quốc bị bắt tại Mỹ về cáo buộc tình dục

Tỉ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông (Richard Liu), người sáng lập trang web thương mại điện tử JD.com (trụ sở tại Bắc Kinh ), đã bị bắt tại TP Minneapolis, bang Minnesota – Mỹ vì nghi ngờ phạm tội liên quan đến tình dục.

Hãng tin AP dẫn hồ sơ nhà tù hạt Hennepin cho biết ông Lưu, 45 tuổi, bị bắt hôm 31/8, sau đó được tạm thả vào ngày 1/9 để đợi cáo buộc chính thức.

Tỉ phú Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến tình dục nhưng hồ sơ không nêu chi tiết vụ việc.

Người phát ngôn cảnh sát TP Minneapolis, John Elder, nói rằng ông không thể cung cấp thông tin do cuộc điều tra đang được tiến hành.

Ông John cũng từ chối cho biết ông Lưu bị bắt ở đâu trong TP Minneapolis hoặc bị cáo buộc tội danh gì.

Luật pháp bang Minnesota quy định 5 cấp độ hình sự đối với các hành vi tình dục sai trái, từ nhẹ đến tội phạm.

Trong đó, nghi phạm có thể nằm trong dạng hành động vô ý hoặc tấn công bạo lực dẫn đến chấn thương cho nạn nhân.

ti phu trung quoc bi bat tai my ve cao buoc tinh duc
Tỉ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông (Ảnh: Reuters).

JD.com - đối thủ chính của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba tại Trung Quốc – hôm 2/9 tuyên bố trên mạng xã hội Weibo: "Ông Lưu bị cáo buộc không đúng trong một chuyến công tác ở Mỹ.

Cuộc điều tra của cảnh sát không tìm thấy bất kỳ hành vi sai trái nào và ông ấy sẽ tiếp tục lịch trình như kế hoạch".

"Chúng tôi sẽ tiến hành các hành động pháp lý cần thiết chống lại những báo cáo hoặc tin đồn sai sự thật" – công ty nhấn mạnh.

Ông Lưu từng dính vào cáo buộc tấn công tình dục một vị khách tại bữa tiệc ở căn hộ hạng sang của mình bên Úc hồi năm 2015.

Tỉ phú Trung Quốc sau đó không bị buộc tội nhưng truyền thông Úc đưa tin ông Lưu đã cố gắng yêu cầu tòa án ngăn chặn việc công bố danh tính của mình nhưng bị thất bại.

ti phu trung quoc bi bat tai my ve cao buoc tinh duc
Bức ảnh do văn phòng cảnh sát trưởng Hennepin công bố hôm 31-8 sau khi ông Lưu bị bắt ở TP Minneapolis. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, vào tháng 6 năm nay, Google cho biết họ sẽ đầu tư 550 triệu USD vào JD.com.

Khoản đầu tư này phản ánh nỗ lực mở rộng phạm vi tiếp cận sang lĩnh vực thương mại điện tử châu Á của gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

JD.com là công ty thương mại điện tử lớn thứ hai ở Trung Quốc sau Alibaba.

ti phu trung quoc bi bat tai my ve cao buoc tinh duc Giáo hoàng thấy đau đớn vì nạn lạm dụng tình dục trẻ em

Giáo hoàng Francis hôm nay chia sẻ cảm xúc, đồng thời kêu gọi hành động "cứng rắn" trong nỗ lực đấu tranh chống nạn xâm ...

ti phu trung quoc bi bat tai my ve cao buoc tinh duc Cởi quần phụ nữ đang ngủ trên máy bay, 'yêu râu xanh' đối mặt án tù chung thân

Gã "yêu râu xanh" cởi khuy quần áo và sàm sỡ nữ hành khách đang ngủ say bên cạnh trên máy bay có thể sẽ ...

ti phu trung quoc bi bat tai my ve cao buoc tinh duc Hàng trăm ‘linh mục ác thú’ ở Mỹ bị buộc tội ấu dâm

Hơn 300 “linh mục ác thú” ở riêng bang Pennsylania của Mỹ đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em trong vòng 7 ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.