Google có thể bị phạt 5 tỉ USD vì chế độ 'ẩn danh' trên trình duyệt

Google đang phải đối mặt với vụ kiện lên đến 5 tỉ USD tại Mỹ vì nghi vấn thu thập thông tin người dùng. Chế độ 'ẩn danh' trên trình duyệt Chrome tưởng chừng như an toàn nhưng vẫn bị lén thu thập thông tin mà người dùng không hề hay biết.

Google có thể bị phạt 5 tỉ USD vì chế độ 'ẩn danh'

Chế độ ẩn danh trên Google Chrome có thể kích hoạt bằng cách nhấn vào 'Cửa sổ ẩn danh mới', vốn được biết đến là chế độ an toàn nhất khi lướt web, không lưu lại bất cứ 'lịch sử' nào khi thoát.

Tuy nhiên, theo trang tin Hindustan Times, vụ kiện 5 tỉ USD (khoảng 115 nghìn tỉ đồng) lại bắt đầu từ vấn đề trên. Cáo buộc tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) đã thu thập dữ liệu lén lút về tất cả những gì người dùng xem, tìm kiếm thông qua trình trình duyệt Chrome ở chế độ 'ẩn danh' này.

Google có thể bị phạt 5 tỷ USD vì chế độ 'ẩn danh' trên trình duyệt - Ảnh 1.

Google có thể bị phạt lên đến 5 tỷ USD tại Mỹ bởi chế độ 'ẩn danh' trên trình duyệt Chrome của mình. (ảnh: NDTV Gadgets).

Trong đơn khiếu nại đã chính thức được gửi lên Tòa án liên bang San Jose, California (Mỹ), cáo buộc Google thu thập dữ liệu thông qua các công cụ của mình bao gồm Google Analytics, Google Ad Manager và một số ứng dụng hỗ trợ trên Google Chrome, điện thoại thông minh cho dù người dùng có nhấn vào quảng cáo đó hay không.

Google là một công ty chuyên về quảng cáo, nguồn doanh thu chính cũng từ những hoạt động này đem lại. Do đó, việc thu thập được thông tin người dùng sẽ giúp công ty này nắm được toàn bộ các nhu cầu sở thích, các món ăn, địa điểm hay thói quen mua sắm và thậm chí là cả các nội dung riêng tư.

Đơn khiếu nại cũng yêu cầu Google ngừng ngay việc tham gia thu thập dữ liệu bí mật và trái phép, đặc biệt ở chế độ ẩn danh vốn tưởng chừng như rất an toàn, cũng là một lựa chọn khác cho người dùng sử dụng internet.

Ngoài ra, Google Chrome và các trình duyệt khác thêm vào tính năng 'ẩn danh' cho phép người dùng lướt web như thông thường nhưng không để lại bất cứ dấu vết nào. Chế độ này được cho là giúp người dùng giảm thiểu các mối nguy hại trước việc bị thu thập dữ liệu.

Google có thể bị phạt 5 tỷ USD vì chế độ 'ẩn danh' trên trình duyệt - Ảnh 2.

Theo các chuyên gia bảo mật chế độ 'ẩn danh' không hề an toàn như người dùng vẫn nghĩ. (Ảnh: Daily Sabah).

Nhưng theo nghiên cứu của các chuyên gia bảo mật tại Mỹ thì lại cho rằng việc duyệt web riêng tư có thể giúp người dùng tạm thời tránh được các mối nguy hại đó. 

Trái lại, Google và các đối thủ khác vẫn có thể thu thập thông tin, hồ sơ hay các hành vi thói quen người dùng bằng cách theo dõi trên các chế độ khác nhau, từ đó kết hợp với dữ liệu thông thường hoặc các lần truy cập khác nhau.

Đối với vụ việc trên, Google sẽ phải bồi thường ít nhất là 5.000 USD cho mỗi người dùng vì vi phạm luật nghe lén liên bàng và quyền riêng tư cá nhân tại California, Mỹ tính từ thời điểm 1/6/2016 nếu công ty này thua kiện.

Jose Castaneda, người phát ngôn của Google cho biết sẽ đại diện cho công ty có trụ sở tại California đứng ra bảo vệ mình trước các cáo buộc này.

Ông cho rằng, Google luôn tuân thủ đúng các quy định về quyền riêng tư. Việc người dùng bị thu thập dữ liệu hay theo dõi danh tính rất có thể xuất phát từ chính trang web mà họ truy cập vào, chứ không nhất định phải là Google.

Tag:
chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.