Tiến độ resort 1.400 tỷ của Sao Mai tại Thanh Hoá

Resort Sao Mai Thanh Hóa tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân do Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng tháng 6/2022 trên tổng diện tích gần 54 ha, vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Theo báo Thanh Hoá, mới đây, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Resort Sao Mai Thanh Hóa tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân.

Dự án do Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư, được khởi công đầu tư xây dựng tháng 6/2022 trên tổng diện tích gần 54 ha, với vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Vị trí dự án nằm tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, cách Cảng hàng không Thọ Xuân gần 10 km và cách Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khoảng 1,5 km. 

Theo kế hoạch, Resort Sao Mai Thanh Hóa sẽ được triển khai xây dựng theo hai giai đoạn bao gồm các hạng mục: Đồi Tịnh tâm, Khu vui chơi giải trí Đảo Ngọc, Đảo Kim cương, khu villa, Trung tâm tổ chức sự kiện, hệ thống nhạc nước, chuỗi Bungalow, khu tắm bùn, tắm khoáng…

 Phối cảnh dự án Resort Sao Mai Thanh Hóa. (Ảnh: Báo Thanh Hóa).

Sau hơn 8 tháng, doanh nghiệp đã triển khai xây dựng các hạng mục công trình như hệ thống đường giao thông, hạ tầng cảnh quan của dự án, các căn biệt thự 4 mùa, biệt thự Ruby với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh đề nghị Tập đoàn Sao Mai nghiên cứu đầu tư xây dựng trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc cưới và biểu diễn nghệ thuật với quy mô phù hợp; đầu xây dựng nhà hàng, trung tâm giới thiệu các sản phẩm của tỉnh,...

Đồng thời chủ đầu tư cần đầu tư dứt điểm từng khu vực, không dàn trải. Trong quá trình triển khai dự án, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, huyện Thọ Xuân hướng dẫn cho nhà đầu tư tiến hành các thủ tục trong việc điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định.

Bên cạnh Resort ở Thọ Xuân, tại Thanh Hóa, Sao Mai đang đầu tư khu đô thị Sao Mai tại xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn. Dự án này có diện tích hơn 43 ha, được Sao Mai ký kết hợp đồng với UBND huyện Triêu Sơn vào tháng 3/2019, tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.