Tiếng nói lịch sử trận khai mạc World Cup: Chủ nhà gặp "quý nhân"?

Bên cạnh sự khao khát mong chờ, các CĐV đội tuyển Nga cũng thấp thỏm lo âu cho đội bóng con cưng trước trận mở màn World Cup 2018, gặp Arab Saudi đêm nay. Nhưng lịch sử chỉ ra rằng, có một con số đặc biệt dự báo một kết quả tích cực cho đội chủ nhà.
tieng noi lich su tran khai mac world cup chu nha gap quy nhan World Cup 2018 và những điều chưa có tiền lệ: Tâm điểm VAR
tieng noi lich su tran khai mac world cup chu nha gap quy nhan Hơn 500 nghệ sĩ, vận động viên biểu diễn khai mạc World Cup 2018
tieng noi lich su tran khai mac world cup chu nha gap quy nhan Tổng thống Putin tự tin Nga sẽ thành công tại World Cup lần này

Một điều khá bất ngờ là ĐT Nga (đứng thứ 70) xếp dưới cả Arab Saudi (67) trên BXH FIFA khi bước vào World Cup 2018. Đáng lo ngại hơn cho đội bóng xứ bạch dương là họ đang có chuỗi 7 trận không biết mùi chiến thắng trước thềm World Cup 2018, giải đấu mà họ sắm vai chủ nhà và được kỳ vọng sẽ tiến xa giống như nhiều đội chủ nhà khác trong quá khứ.

tieng noi lich su tran khai mac world cup chu nha gap quy nhan
Người Nga có thể lạc quan khi chưa có đội chủ nhà nào thất bại ở trận khai mạc

Nhưng khi nhìn lại những số liệu thống kê, người Nga vẫn có lý do để hi vọng vào một sự khởi đầu suôn sẻ của thầy trò Stanislav Cherchesov. Cụ thể hơn, trong suốt chiều dài lịch sử các kỳ World Cup, các đội chủ nhà chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại ở trận ra quân.

Đáng chú ý, ngay cả những đội không được đánh giá cao như Thụy Sĩ (1954), Mỹ (1994), Nhật Bản và Hàn Quốc (đồng chủ nhà tại World Cup 2002) hay Nam Phi (2010) cũng đều giành ít nhất 1 điểm ở lượt trận đầu tiên. Thậm chí, lợi thế sân bãi còn giúp đa phần các đội chủ nhà tiến xa tại World Cup.

tieng noi lich su tran khai mac world cup chu nha gap quy nhan
Đội chủ nhà Nga gặp đối thủ không quá khó - Arab Saudi ở trận ra quân

Bằng chứng là có 6 đội tuyển chủ nhà từng đăng quang ngôi VĐTG gồm Uruguay (1930), Italia (1934), Anh (1966),Tây Đức (1974), Argentina (1978) và Pháp (1998). Có 8 trận chung kết và 13 trận bán kết World Cup chứng kiến sự góp mặt của đại diện cho quốc gia đăng cai World Cup. Chỉ riêng Nam Phi (2010) là đội chủ nhà World Cup bị loại từ vòng bảng.

Xét về thực lực và sự chuẩn bị về mặt chuyên môn, đội tuyển Nga không được đánh giá cao về khả năng tiến xa tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này. Tuy nhiên, trước đại diện châu Á - Arab Saudi vốn không phải quá ghê gớm, cộng thêm sự ủng hộ từ tiếng nói lịch sử, "Những chú gấu" xứ bạch dương vẫn có thể vượt qua chướng ngại đầu tiên.

tieng noi lich su tran khai mac world cup chu nha gap quy nhan Tổng thống Putin tự tin Nga sẽ thành công tại World Cup lần này

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự lễ khai mạc FIFA World Cup 2018 và dự khán trận mở màn giữa Nga và Arab ...

tieng noi lich su tran khai mac world cup chu nha gap quy nhan "Mèo tiên tri" Achilles dự đoán đội thắng trận mở màn World Cup 2018

Không chỉ người hâm mộ mà cả Mèo Achilles cũng đưa ra dự đoán về trận mở màn World Cup 2018 giữa Nga và Arab ...

tieng noi lich su tran khai mac world cup chu nha gap quy nhan Dự đoán World Cup 2018 Nga vs Arab Saudi (22h00 14/6): Tin chủ nhà

Dự đoán World Cup 2018, nhận định, phân tích tỷ lệ trận Nga vs Arab Saudi trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2018, diễn ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.