Tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng: 'Không thể tham nhũng xong đi tù về ăn tài sản tham nhũng được'

Ngày 21/6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Trương Quang Nghĩa (trưởng đoàn) đã có buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV.

khong the tham nhung xong di tu ve an tai san tham nhung duoc
Toàn cảnh tiếp xúc cử tri ngày 21/6. (Ảnh: Văn Luận)

Trong buổi làm việc, cử tri Nguyễn Thị Tam phát biểu, bà cũng như nhiều người đang muốn biết vụ việc của ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ "nhôm") tham nhũng, thao túng đất đai công sản ở Đà Nẵng như thế nào, liệu sự việc rồi có rơi vào im lặng không.

“Chúng tôi lo lắng vụ việc sẽ rơi vào im lặng, đề nghị công khai cho dân biết kết quả. Tổ chức cá nhân nào nhận tiền, tham nhũng của ông Vũ nhôm phải công khai cho dân biết", bà Tam nói.

Ông Văn Long, một cử tri khác cũng bức xúc: “Không thể tham nhũng xong đi tù về ăn tài sản tham nhũng được. Ai tham nhũng thì phải xử lý”.

khong the tham nhung xong di tu ve an tai san tham nhung duoc
Cử tri quận Thanh Khê nêu ý kiến với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận)

Về sai phạm đất đai, lãnh đạo TP cần công khai thực hiện thế nào, kết quả ra sao sau kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ông Long cũng đề nghị cơ quan chức năng thanh tra việc người Trung Quốc mua đất ở Đà Nẵng. Việc thành lập Đặc khu gây nhiều ý kiến trái chiều cần nghiên cứu kĩ.

Trả lời người dân, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, liên quan đến vụ án Vũ nhôm, thanh tra, kiểm tra đang tiếp tục làm việc, phải chờ kết quả cuối cùng.

Sai phạm mức độ nào sẽ xử lý một cách nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật.

Về sai phạm đất đai, TP Đà Nẵng đã thu hồi được 300 tỉ đồng trong số tiền 3.000 tỉ đồng - Thanh tra Chính phủ kết luận.

khong the tham nhung xong di tu ve an tai san tham nhung duoc
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Trương Quang Nghĩa. (Ảnh: Văn Luận)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Trương Quang Nghĩa nói, về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng đang có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thành ủy Đà Nẵng đang tháo gỡ.

"Tháng 7 này Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với Đà Nẵng để tháo gỡ những vướng mắc chưa thực hiện được trong kết luận", ông Nghĩa nói.

khong the tham nhung xong di tu ve an tai san tham nhung duoc Người phụ nữ chết trôi sông bị trói chặt tay chân, bịt kín đầu từng làm nghề cho vay vốn

Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng xác định được nhân thân và nghề nghiệp của người phụ nữ tử vong trong trạng thái ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.