Tìm thấy thi thể cô gái mất tích trong vụ chìm tàu ở Bạc Liêu

Thi thể nạn nhân mất tích duy nhất trong vụ chìm tàu ở lễ hội Nghing Ông đã được người dân tìm thấy tại khu rừng mắm, cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 5km.

Liên quan đến vụ chìm tàu tại lễ hội Nghing Ông, trưa 10/4, ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, thi thể nạn nhân Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) đã được tìm thấy lúc 11h30 cùng ngày, sau 4 ngày mất tích.

Thi thể thiếu nữ được người dân tìm thấy tại khu rừng ngập mặn thuộc khu vực xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Gia đình nạn nhân cũng xác định thi thể đúng là của em Lưu Thị Mỹ Duyên.

Nữ sinh mất tích trong vụ chìm tàu

“Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng”, ông Túy cho biết thêm.

Trước đó vào khoảng 10h sáng ngày 6/4, chiếc tàu mang biển số BL 93.322 do tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) điều khiển, chở 40 người tham gia lễ hội Nghinh Ông.

Chiếc tàu chở khoảng 40 người bị chìm tại lễ hội Nghing Ông

Khi tàu chạy ra cách cửa biển Gành Hào (Đông Hải) khoảng 2km thì gặp phải sóng to, gió lớn nên bị chìm. Vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong và một người mất tích.

Theo cơ quan chức năng, chiếc tàu gặp nạn không nằm trong sự quản lý của ban tổ chức lễ hội. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đông Hải đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Doãn Thanh Nam để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy”.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.