TNT dự chi 160 tỷ đồng góp vốn vào 2 doanh nghiệp BĐS

TNT vừa thông báo kế hoạch mua thêm cổ phần phát hành riêng lẻ của công ty Tây Bắc và góp thêm vốn vào Vườn sinh thái Long Biên, với tổng số tiền dự chi là 160 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, hai doanh nghiệp trên sẽ trở thành công ty con của TNT.

Ngày 11/4 vừa qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn TNT (mã chứng khoán: TNT) đã thông qua nghị quyết về việc góp vốn mua cổ phần phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư và Phát triển Tây Bắc.

Theo TNT, số tiền góp vốn mua cổ phần là 79 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần của Tây Bắc, tỷ lệ sở hữu của TNT tại đơn vị này sẽ tăng lên mức 58,95% vốn điều lệ, qua đó, Tây Bắc sẽ trở thành công ty con của TNT.

Vốn điều lệ hiện tại của Tây Bắc là 55 tỷ đồng. Sau đợt phát hành riêng lẻ trên, vốn điều lệ của đơn vị này sẽ tăng lên mức 134 tỷ đồng.

Bên cạnh việc góp vốn vào công ty Tây Bắc, cũng trong ngày 11/4, HĐQT của TNT cũng thông qua việc góp 81 tỷ đồng vào Công ty TNHH Vườn sinh thái Long Biên.

Sau góp vốn, tỷ lệ sở hữu của TNT tại Vườn sinh Thái Long Biên sẽ tăng lên mức 67,5% vốn điều lệ, đồng thời Vườn sinh thái Long Biên cũng sẽ trở thành công ty con của TNT.

Hiện tại, vốn điều lệ của Vườn sinh thái Long Biên đang ở mức 39 tỷ đồng. Nếu thương vụ góp vốn trên thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp trên sẽ tăng lên mức 120 tỷ đồng.

TNT sẽ cử Tổng Giám đốc công ty là ông Lưu Quang Minh làm người đại diện phần vốn góp của công ty tại Tây Bắc và Vườn sinh thái Long Biên.

CTCP Đầu tư và Phát triển Tây Bắc được thành lập vào tháng 5/2009, còn Vườn sinh thái Long Biên được thành lập vào tháng 5/2010. Cả hai doanh nghiệp đều hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Người đại diện theo pháp luật của hai doanh nghiệp trên là ông Nguyễn Gia Khoa, em trai của ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch HĐQT của TNT.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bá Huấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của TNT cũng là thành viên góp vốn của Vườn sinh thái Long Biên và là cổ đông sáng lập của Tây Bắc. 

Nói thêm về hoạt động kinh doanh của TNT, năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần 379,3 tỷ đồng, giảm 41% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế 6,9 tỷ đồng, giảm 76,4%.

Qua năm nay, TNT đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, mức lợi nhuận này tăng 88% so với kết quả thực hiện được trong năm 2022.

chọn
Đất Xanh: Gem Riverside đã xong pháp lý và sắp mở bán
Đại diện Đất Xanh cho biết dự án Gem Riverside đã cơ bản hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp có kế hoạch bán hàng từ quý III/2024.