Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ

Tòa nhà 7 tầng hình giỏ xách nằm tại bang Ohio (Mỹ) đang được cải tạo để trở thành khách sạn hạng sang vào năm 2020.
Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 1.

Tòa nhà hình chiếc giỏ khổng lồ ở Newark (Ohio) được hoàn thành vào năm 1997 gồm có 7 tầng.

Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 2.

Trước đây, tòa nhà là trụ sở của The Longaberger Co., tuy nhiên công ty này đã rời đi vào năm 2016 và đóng cửa 2 năm sau đó.

Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 3.

Tòa nhà 7 tầng với diện tích gần 90.000 m2 sở hữu vị trí tuyệt đẹp với tầm nhìn hướng về thiên nhiên.

Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 4.

Ngoài ra, nơi đây còn có trung tâm thể thao, hội trường, nhà hàng, thậm chí còn có một hồ nước cách cửa ra vào chỉ vài bước chân. Tất cả như một thế giới thu nhỏ bên trong chiếc giỏ gỗ xinh xắn.

Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 5.

Hồ nước nhỏ ngập tràn cây xanh và ánh nắng.

Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 6.

Hội trường rộng lớn với tông màu nhã nhặn, quí phái.

Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 7.

Khu vực bếp và nhà hàng bên trong tòa nhà.

Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 8.

Hành lang thoáng mát, rộng rãi và được thiết kế với giếng trời tràn ngập ánh sáng.

Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 9.

Nhà phát triển dự án Steve Coon có trụ sở tại Canton đã mua tòa nhà này vào năm 2018 với giá 1,2 triệu USD.

Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 10.

Theo đó, doanh nghiệp này có ý định biến tòa nhà 7 tầng này thành một khách sạn với 150 phòng nghỉ vào năm 2020. Hiện giá cho chiếc "giỏ gỗ" này vẫn chưa được tiết lộ, CNN cho biết.

Tòa nhà hình giỏ xách tại Mỹ - Ảnh 11.

Thị trưởng Jeff Hall chia sẻ rằng Dave Longaberger, cha đẻ của công trình đặc sắc này, người đã chết 20 năm trước, có thể sẽ rất hài lòng với sự phát triển của tòa nhà. "Đó là một công trình xứng đáng được tôn trọng. Kinh doanh khách sạn là sự phù hợp hoàn hảo khi nó được mở cửa cho công chúng”, ông nói.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.