Tòa yêu cầu Vũ 'nhôm' chứng minh quốc tịch Antigua và Barbuda

Giữ nguyên kháng cáo toàn bộ bản án, Vũ "nhôm" cho rằng cáo trạng của VKSND Tối cao không đúng sự thật, không có chứng cứ pháp lí.

Vũ "nhôm" khai có quốc tịch Antigua và Barbuda từ năm 2017

Ngày 27/5, sau hơn một tháng tạm hoãn, TAND Cấp cao tại TP HCM mở lại phiên xử ông Trần Phương Bình (60 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á), Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 44 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 3.600 tỉ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB).

Phiên xử do thẩm phán Nguyễn Hữu Ba làm chủ tọa, dự kiến diễn ra vào lúc 8h, song đến 8h45 HĐXX mới vào làm việc.

Tòa yêu cầu Vũ nhôm chứng minh quốc tịch Antigua và Barbuda - Ảnh 1.

Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: Bách Hợp).

Xuất hiện tại tòa trong chiếc chiếc áo sơ mi tối màu, Vũ "nhôm" vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ngồi tại hàng ghế đầu.

Để phục vụ công tác xét xử, tòa phúc thẩm triệu tập đại diện Ngân hàng Đông Á với tư cách nguyên đơn dân sự, đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng 350 đơn vị, cá nhân khác.

Tại phần thủ tục, HĐXX cho biết một số luật sư xin vắng mặt, nhưng các bị cáo vẫn có luật sư khác bào chữa nên tòa tiếp tục làm việc. 

Trả lời HĐXX, giọng Vũ rành rọt, bị cáo cho biết còn có tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Ngoài ra, Vũ khai từ năm 2017 có thêm quốc tịch thứ hai là Antigua và Barbuda.

Chủ tọa sau đó yêu cầu bị cáo bổ sung hồ sơ nhằm chứng minh quốc tịch này. Được biết, Antigua và Barbuda gồm hai hòn đảo chính và nhiều đảo nhỏ, nằm giữa biển Caribê và Bắc Đại Tây Dương, phía đông - đông nam lãnh thổ Puerto Rico.

Tòa yêu cầu Vũ nhôm chứng minh quốc tịch Antigua và Barbuda - Ảnh 2.

Chủ toạ yêu cầu Vũ bổ sung hồ sơ chứng minh quốc tịch thứ 2. (Ảnh: Bách Hợp).

Ông Trần Phương Bình chấp nhận tù chung thân, xin lãnh toàn bộ trách nhiệm

Đồng thời, Vũ cho biết giữ nguyên yêu cầu kháng cáo toàn bộ bản án. Ông này khẳng định không ăn chia, hưởng lợi trong việc công ty Bắc Nam 79 vay 200 tỉ đồng của cá nhân ông Bình.

"Cáo trạng của VKSND Tối cao hoàn toàn không đúng sự thật, không có chứng cứ pháp lí. Buộc tội tôi dựa trên những suy đoán không có thật của cơ quan cảnh sát điều tra và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án", Vũ trình bày.

Về phần mình, ông Trần Phương Bình chỉ kháng cáo xin tòa xem xét lại số tiền lãi đối với các khoản tiền buộc phải bồi thường cho DAB. Nguyên Tổng giám đốc DAB xin được chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự thay cho cấp dưới và những người liên quan.

Riêng 15 bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tám người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo.

Sáng nay, VKS đã hoàn tất việc công bố bản án sơ thẩm. HĐXX bắt đầu xét hỏi vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Dự kiến, phiên xử kéo dài đến ngày 7/6.

Tòa yêu cầu Vũ nhôm chứng minh quốc tịch Antigua và Barbuda - Ảnh 3.

Các bị cáo lắng nghe VKS công bố bản án sơ thẩm. (Ảnh: Bách Hợp).

Theo bản án sơ thẩm, cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm trong 10 năm điều hành DAB, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng của nhà băng.

Cựu Tổng giám đốc DAB bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng. Trong đó, quá trình tăng vốn điều lệ cho DAB vào năm 2014, ông Bình chuyển cho Phan Văn Anh Vũ  hơn 200 tỉ đồng qua việc kí khống hồ sơ mua bán cổ phần nhằm giúp Chủ tịch công ty Bắc Nam 79 trở thành cổ đông lớn, nắm quyền chi phối nhà băng.

Ngoài ra, ông Bình còn dùng tiền của DAB mua giúp Vũ 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại.

1.500 tỉ đồng thiệt hại còn lại đến từ hàng loạt sai phạm của cựu Tổng giám đốc DAB cùng đồng phạm: xuất quỹ 470 tỉ đồng sai nguyên tắc cho 219 công ty để chi lãi ngoài huy động vốn; gần 385 tỉ đồng kinh doanh ngoại hối; hơn 610 lượng vàng tài khoản; hơn 53 tỉ đồng trong việc tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của Nguyễn Hồng Ánh (cựu cán bộ Công an TP HCM)..

Tòa yêu cầu Vũ nhôm chứng minh quốc tịch Antigua và Barbuda - Ảnh 4.

Ông Trần Phương Bình tại toà. (Ảnh: Bách Hợp).

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12 năm ngoái, ông Bình bị tuyên phạt mức án chung thân về hai tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vũ "nhôm" nhận 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù.

Các bị cáo khác lãnh 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 30 năm tù.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030
Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.