Toàn cảnh 3 tuyến đường lớn sẽ mở theo quy hoạch ở huyện Nhà Bè

Theo quy hoạch chung huyện Nhà Bè, địa phương này sẽ mở thêm 3 tuyến đường đáng chú ý, gồm đường nối Nguyễn Bình - Bến Tạm; đường Đào Tông Nguyên kéo dài và đường nối Nguyễn Bình - Khu dân cư Nhơn Đức.

Đường nối Nguyễn Bình - Bến Tạm

 Tuyến đường nối Nguyễn Bình - Bến Tạm có chiều dài khoảng 3 km, đi qua nhiều dự án bất động sản trên địa phận xã Phú Xuân và thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè.

Điểm đầu tuyến bắt đầu tại đường Nguyễn Bình, khu vực chung cư Phú Gia.

Sau đó tuyến đi qua khu dân cư Phú Xuân.

Từ khu dân cư Phú Xuân, tuyến đường tiếp tục đi về phía bắc, qua khu dân cư Hồng Lĩnh và khu dân cư Minh Long và kết thúc ở khu vực Bến Tạm, Rạch Đĩa.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ khu dân cư Hồng Lĩnh.

Tuyến sẽ kết thúc ở Rạch Đĩa, phía bên kia rạch là địa phận quận 7.

Tại vị trí cuối tuyến sẽ xây dựng cầu Phú Xuân 2 kết nối Nhà Bè và quận 7.

Đường Đào Tông Nguyên kéo dài

Đường Đào Tông Nguyên hiện nay dài khoảng 1 km, từ Kho dầu C (thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè) dếnđường Huỳnh Tấn Phát, theo quy hoạch sẽ được kéo dài đến đường Nguyễn Bình.

Đường Đào Tông Nguyên hiện nay.

Cùng với việc kéo dài đến đường Nguyễn Bình, đường Đào Tông Nguyên sẽ được mở rộng lên 25 m.

Đường nối Nguyễn Bình - Khu dân cư Nhơn Đức

Nằm tại xã Nhơn Đức theo quy hoạch sẽ có một tuyến đường sẽ mở, kết nối đường Nguyễn Bình với khu dân cư Nhơn Đức. Tuyến đường này sẽ dài khoảng 2,5 km.

Điểm đầu tuyến nằm tại đường Nguyễn Bình, sau đó đi vòng cung theo hướng tây nam và giao cắt với đường Lê Văn Lương trước khi tiến vào khu dân cư Nhơn Đức.

Khu dân cư Nhơn Đức có diện tích hơn 9,3 ha, gồm 382 căn nhà liền kề, mật độ xây dựng 40,5%, cao 3 - 5 tầng, hiện đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng. Chủ đầu tư dự án là Vạn Phát Hưng.