Lãnh đạo Vạn Phát Hưng dự báo khó có lợi nhuận từ bất động sản trong chu kỳ mới của thị trường

Theo đánh giá của ban lãnh đạo VPH, chu kỳ phát triển bất động sản đang thay đổi và thị trường có thể rủi ro, công ty sẽ không có nguồn thu và lợi nhuận thời gian này. Trong 5 năm tới, mục tiêu chiến lược của VPH là các dự án dưỡng lão và giáo dục.

Một dự án của VPH. (Ảnh: Hải Quân).

Trong báo cáo tài chính quý I/2025, CTCP Vạn Phát Hưng (mã: VPH) ghi nhận doanh thu thuần hơn 9 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 9 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết trong kỳ không ghi nhận doanh thu từ bất động sản.

Năm 2025, cổ đông VPH đã thông qua kế hoạch doanh thu 158 tỷ và lãi sau thuế 23 tỷ. Như vậy sau quý đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện được 9% mục tiêu doanh thu.

Trong năm nay, VPH cho biết sẽ tập trung bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư. Tiếp tục xin phê duyệt giấy phép xây dựng khu dân cư An Hưng; xin chấp thuận chủ trương đầu tư Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, lãnh đạo VPH đánh giá ngành bất động sản đang có nhiều khó khăn bởi là ngành đặc thù, bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi luật cũng như sáp nhập các tỉnh thành. Mục tiêu lợi nhuận 23 tỷ năm nay chủ yếu mục đích để duy trì hoạt động của công ty. Đây là con số thận trọng và doanh nghiệp chắc chắn sẽ đạt được.

"Hiện tại, chu kỳ phát triển bất động sản đang thay đổi và đôi khi thị trường rủi ro, vào những khoảng thời gian đó thì VPH sẽ không có nguồn thu và lợi nhuận". 

Theo lãnh đạo VPH, công ty sẽ tìm thêm quỹ đất mới để phù hợp với định hướng phát triển lâu dài. Quỹ đất mà VPH hướng đến là các dự án dưỡng lão, giáo dục để đa dạng hóa việc đầu tư.

Trong đó, việc phát triển dự án Viện dưỡng lão Định An là mục tiêu chiến lược. Sự già hóa ở người Việt Nam nói chung và TP HCM đang tăng cao, đây là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển của ngành dưỡng lão trong 5 năm tới.

Về quỹ đất giáo dục, VPH cho hay công ty có lợi thế về quỹ đất nên cũng sẽ đẩy mạnh phát triển mảng này trong 5 năm tới.

Cùng chủ đề
chọn
Hơn 8.000 m2 đất vàng Tây Hồ Tây quy hoạch cho Lilaha xây tổ hợp văn phòng khách sạn 40 tầng
Năm 2018, Cenland đã mua lại tổ hợp văn phòng, khách sạn Lilaha ở khu Tây Hồ Tây. Dự án này nằm trên khu đất hơn 8.000 m2, tiếp giáp đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, vừa được Hà Nội đưa vào danh sách thí điểm mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại.