Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trăm tỷ đồng đang thành hình ở huyện Đông Anh

Huyện Đông Anh hiện đang triển khai 4 dự án hạ tầng gồm đường gom và kè sông đào Nguyên Khê, Nhà văn hóa, Nhà thi đấu đa năng và trường mầm non chất lượng cao với tổng giá trị hơn 1.473 tỷ đồng.

Video toàn cảnh 4 dự án trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở Đông Anh.

1. Dự án đường gom và kè sông đào Nguyên Khê

Dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê, đoạn từ Cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, có tổng chiều dài toàn tuyến sông đào Nguyên Khê khoảng 6 km.

Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai với chiều dài khoảng 2,4 km; tổng mức đầu tư 293 tỷ đồng. Giai đoạn 2, xây dựng đoạn từ đường sắt Hà Nội - Lào Cai đến cầu Phủ Lỗ với chiều dài khoảng 2,6 km, tổng mức đầu tư 451 tỷ đồng và dự kiến khởi công trong năm 2021. Toàn tuyến có mặt cắt ngang đường từ 13 m đến 17 m; kè sông Đào có bề rộng từ 15 m đến 24 m.

Dự án cũng sẽ được đầu tư đồng bộ các hạng mục, gồm đường giao thông, hè đường, cây xanh, tổ chức giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, điện chiếu sáng, cấp nước, kè sông, cống hộp...

Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo không gian cảnh quan đô thị, điểm nhấn đặc biệt cho tuyến đường trục trung tâm huyện Đông Anh. Nước sông Cà Lồ sẽ được nối thông với sông Thiếp, nhờ đó sẽ phát huy tác dụng điều tiết nước, phân vùng kiểm soát lũ cho tuyến sông Cà Lồ qua địa bàn huyện.

Đặc biệt, dự án cũng sẽ là nền tảng để đẩy nhanh tốc độ phát triển và khai thác hiệu quả các khu đô thị phía Tây đường Quốc lộ 3, hình thành các khu đô thị kiểu mới, hiện đại, chạy dọc tuyến đường trục trung tâm huyện Đông Anh.

Dự án này được huyện Đông An khởi công Tháng 10/2020.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 1.

Theo ghi nhận, dự án đường gom và kè sông đào Nguyên Khê hiện đang triển khai giai đoạn 1. Một số đoạn của giai đoạn một đã cơ bản hoàn thiện. Trong ảnh là đoạn tuyến cơ bản hoàn thiện qua cửa hàng xăng dầu Petrolimex 103.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 2.

Hình ảnh đoạn tuyến đang thi công gần ngã tư Cao Lỗ - QL3- QL23.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 3.

Tuyến đường này có mặt cắt từ 13-17 m.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 4.

Kè sông đào Nguyên Khê rộng từ 15-24 m.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 5.

Dự án dự kiến hoàn thành sau 555 ngày kể từ khi khởi công.

2. Nhà văn hóa huyện Đông Anh

Dự án Nhà văn hóa huyện Đông Anh được khởi công tháng 12/2019 trên khu đất rộng 6,93 ha tại xã Uy Nỗ. Đây là một tổ hợp công trình mang tính biểu trưng cho văn hóa, lịch sử truyền thống của huyện. Đáng chú ý, thiết kế mái công trình chính mô phỏng mặt trống đồng Đông Sơn.

Công trình gồm 1 tầng trệt và 4 tầng nổi với tổng diện tích sàn 17.913 m2, được thiết kế gồm đầy đủ các hạng mục như: Khối quản lý hành chính, khu vực sinh hoạt câu lạc bộ và học tập năng khiếu, âm nhạc... Theo kế hoạch, công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022.

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Công ty CP Xây dựng và Tư vấn ứng dụng công nghệ mới (thuộc HANDICO) là các đơn vị trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình trị giá 355 tỷ đồng, thời gian thực hiện 900 ngày.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 6.

Dự án Nhà văn hóa huyện Đông Anh khởi công năm 2019, hiện cơ bản đã hoàn thành.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 7.

Dự án có thiết kế mái che mô phỏng mặt trống đồng Đông Sơn

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 8.

Dự án có thời gian thi công 900 ngày.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 9.

Nhà văn hóa gồm 1 tầng trệt, 4 tầng nổi, diện tích xây dựng 6.350 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 17.913 m2, gồm các khối phòng chức năng với công nghệ hiện đại: Phòng khán giá có sức chứa 700 chỗ ngồi, các phòng chiếu phim 3D tiêu chuẩn quốc tế, khối sinh hoạt câu lạc bộ, năng khiếu; khối hành chính và phụ trợ… được đầu tư thiết bị hiện đại.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 10.

Công trình này của huyện Đông Anh đã cơ bản hoàn thiện.

3. Nhà thi đấu đa năng

Dự án Xây dựng hạng mục Nhà thi đấu đa năng thuộc dự án Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh được xây dựng trên ô đất có diện tích khoảng 33 ha với tổng mức đầu tư là 672 tỷ đồng. 

Dự án gồm nhiều hạng mục chính như: Nhà thi đấu đa năng, cung thể thao dưới nước, bến thuyền, quảng trường trung tâm, các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại... trong đó, hạng mục Nhà thi đấu đa năng sức chứa 2.650 chỗ ngồi với chi phí đầu tư 270 tỷ đồng (khởi công tháng 10/2020).

Dự án có thể đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện thể thao của SEA Games 31 và các môn thể thao trong nhà mang tầm quốc gia.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 11.

Nhà thi đấu đa năng huyện Đông Anh đang xây dựng thuộc dự án Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện ở xã Uy Nỗ. Dự án này cách Nhà văn hóa không xa.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 12.

Nhà thi đấu đa năng sức chứa 2.650 chỗ ngồi với chi phí đầu tư 270 tỷ đồng đang dần hoàn thiện.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 13.

Dự án Nhà thi đấu đa năng có thời gian thi công 450 ngày.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 14.

Ghi nhận vào tháng 12/2021, dự án này đang dần hoàn thiện.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 15.

Dự án do Tổng công ty 319 làm đơn vị thi công.

4. Trường mầm mon chất lượng cao huyện Đông Anh

Dự án Xây dựng trường mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh được xây dựng trên ô đất có diện tích khoảng 5.400m2 thuộc khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc Sông Thiếp, thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ với quy mô 16 nhóm lớp; cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo tiêu chí trường chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 450 trẻ. 

Tổng mức đầu tư xây dựng là 104,7 tỷ đồng. Đây là một trong cụm 4 trường công lập xây dựng mô hình chất lượng cao, từ cấp giáo dục mầm non học đến cấp trung học phổ thông đang được huyện triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025.

Đây là dự án khởi công cùng với Nhà thi đấu đa năng và đường gom, kè sông đào Nguyên Khê.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 16.

Dự án trường mầm non chất lượng cao nằm trên đường Phúc Lộc, đối diện nhà văn hóa Phúc Lộc.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 17.

Sau hơn một năm xây dựng, dự án cơ bản hoàn thiện.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 18.

Đây là một trong cụm 04 trường công lập xây dựng mô hình chất lượng cao, từ cấp giáo dục mầm non học đến cấp trung học phổ thông đang được huyện triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 19.

Dự án có quy mô 16 nhóm lớp; cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo tiêu chí trường chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 450 trẻ.

Toàn cảnh 4 dự án hạ tầng trị giá hơn ngàn tỷ đồng đang triển khai ở huyện Đông Anh - Ảnh 20.

Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án là 104,7 tỷ đồng.