Toàn cảnh cao tốc gần 11.500 tỷ nối Huế với Đà Nẵng trước ngày thông xe

Cao tốc La Sơn - Túy Loan có chiều dài 77,5 km, tổng vốn đầu tư gần 11.500 tỷ đồng, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công năm 2013 với tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 dự án có quy mô hai làn xe, nền đường rộng 12 m, tổng chiều dài khoảng 77,5 km.

 Cao tốc có điểm bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Cao tốc kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Dự án có hai đoạn chính là La Sơn - Hòa Liên (dài 66 km) và đoạn Hòa Liên - Túy Loan (dài 12 km), trong đó đoạn Hòa Liên - Túy Loan do khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên đã được tách riêng thành dự án khác.

Tuyến cao tốc khi đưa vào khai thác sẽ giảm tải phương tiện giao thông qua quốc lộ 1A; mở rộng kết nối giao thương cho các địa phương Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.

Trước đó, tuyến cao tốc được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng chấp thuận nghiệm thu (có điều kiện) từ tháng 10/2021.

Ngày 22/3 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã đi kiểm tra công tác hoàn thiện toàn tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan.

Theo đó, cơ bản tuyến cao tốc đã hoàn thành, hiện chỉ còn lại một số hạng mục ở đường gom, rào chắn…Các hạng mục này có khối lượng công việc không nhiều, Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung xử lý một số tồn đọng để đưa công trình thông xe kỹ thuật, khai thác từ đầu tháng 4.

Nút giao tuyến cao tốc tại xã Hòa Liên, Đà Nẵng. Đường cao tốc là làn trên cao, ở dưới vòng xuyến có hai nhánh kết nối vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng (bên phải ảnh).
Khi thông xe, cao tốc khai thác có điều kiện với tốc độ tối đa 60-80 km/h.

Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan khi đưa vào khai thác sẽ không có trạm thu phí, cấm xe máy lưu thông.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan. (Video: Văn Luận).