Toàn cảnh đường vành đai 3 qua TP Thuận An, Bình Dương (phần 2)

Đường vành đai 3 đoạn qua TP Thuận An có chiều dài khoảng 13 km, đi qua 5 phường An Phú, Thuận Giao, Bình Chuẩn, An Thạnh và An Sơn.

Dưới đây là toàn cảnh vành đai 3 đoạn đi qua 2 phường An Thạnh và An Sơn dài khoảng 5,5 km

Đường vành đai 3 đoạn đi qua phường An Thạnh có chiều dài khoảng 3,3 km, trong đó, sẽ có 2,7 km đi dọc theo đường Hồ Văn Mên.

 Đoạn đầu của tuyến vành đai 3 đi qua phường An Thạnh bắt đầu từ điểm giao giữa Đại lộ Bình Dương với đường Hồ Văn Mên.

 Một đoạn đường Hồ Văn Mên, hiện trạng 4 làn xe.

Đoạn vành đai 3 qua phường An Thạnh sẽ giao với đường Cách Mạng Tháng 8, cùng với đó, đoạn đường Hồ Văn Mên từ điểm giao với đường Cách Mạng Tháng 8 sẽ được mở rộng khi tuyến vành đai 3 đi qua.

 Đoạn đường Hồ Văn Mên sẽ được mở rộng, hiện trạng 2 làn xe.

 Tuyến vành đai 3 sau đó sẽ đi xuống phía tây nam, hướng về phường An Sơn.

Hiện trạng khu vực này hiện nay đang là nhà ở của một số hộ dân, cùng với đó là đất trống, kênh rạch. 

 Đoạn vành đai 3 đi qua phường An Sơn có chiều dài khoảng 2,2 km, tiếp nối với phường An Thạnh.

 Vành đai 3 đoạn qua phường An Sơn sẽ kéo dài tới bờ sông Sài Gòn. 

Tại bờ sông Sài Gòn, sẽ đầu tư xây dựng cầu Bình Gởi, nối tiền TP Thuận An với huyện Củ Chi, TP HCM.

 Một đoạn vành đai 3 đi qua phường An Sơn, giao với đường An Sơn 01.