| Tổng thống Philippines có thể 'ngáng đường' chính sách xoay trục của Obama | |
| Ngoại trưởng Yasay: 'Philippines không phải người em bé nhỏ của Mỹ' |
![]() |
| Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters |
"Tôi đã nói rằng sẽ có lúc tôi yêu cầu đặc nhiệm Mỹ, 117 người, rời đi. Tối hơn là họ rời đi để tôi có thể đàm phán hòa bình. Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng hãy rời khỏi Philippines. Tóm lại, chúng tôi cần Mỹ ở Biển Đông", Philstar dẫn lời ông Duterte phát biểu tại binh đoàn số 10 thuộc quân đội Philippines ở Mawab, thung lũng Compostela, hôm 20/9.
Trong bài phát biểu, ông Duterte nói Philippines không đủ trang thiết bị để đối đầu với Trung Quốc.
"Chúng ta không có đủ vũ trang. Chúng ta cũng không sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc. Tôi phản đối điều đó, bởi đó sẽ là một cuộc tàn sát", ông Duterte nói.
Phát biểu ngày 12/9 ở Malacañang, ông Duterte nói muốn binh lính Mỹ rời khỏi Mindanao vì họ có thể bị bắt cóc. Vài ngày sau đó, ông giải thích rằng muốn binh lính Mỹ rời đi vì Maila muốn có 'không gian" để tổ chức đàm phán hòa bình với phiến quân Moro. Ông khẳng định ông không phản đối người Mỹ, nhưng phiến quân Moro nghĩ rằng Washington đang tác động đến cuộc đàm phán này.
"Đó là lý do tôi muốn họ rời Mindanao. Tôi chưa bao giờ nói 'hãy đi đi'", ông nói.
Ngoại trưởng Philippines sau đó lên tiếng trấn an, cho biết đây không phải dấu hiệu hiệp ước song phương sẽ bị xóa bỏ. Quân đội Philippines cũng khẳng định quan hệ quốc phòng với Mỹ "vững như đá".
Nói về tân Tổng thống Rodrigo Duterte và những phát ngôn gây tranh cãi trong thời gian vừa qua khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, ông cho rằng những bình luận đó đã bị hiểu lầm. Theo ông, việc Tổng thống Duterte kêu gọi Mỹ rút lực lượng đặc nhiệm khỏi miền nam Philippines chỉ là biện pháp tạm thời nhằm giúp Washington tránh phiền toái, khi Manila đang mở chiến dịch tiêu diệt phiến quân.
Trước đó, ông Duterte cũng từng tuyên bố Philippines không muốn phụ thuộc vào Mỹ và muốn chấm dứt chính sách đối ngoại độc lập trong nhiệm kỳ 6 năm. Tổng thống Philippines còn tuyên bố nước này sẽ không tuần tra chung với Mỹ để tránh rắc rối với bên thứ ba.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia